20/04/2023 18:22 GMT+7

Mỹ cảnh báo Nga không đụng đến công nghệ hạt nhân của Mỹ tại Ukraine

Washington có công nghệ hạt nhân nhạy cảm tại một nhà máy điện hạt nhân nằm ở Ukraine, nhà máy nằm một phần trong khu vực Zaporizhzhia mà Nga đã kiểm soát.

Mỹ cảnh báo Nga không đụng đến công nghệ hạt nhân của Mỹ tại Ukraine - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar - Ảnh: REUTERS

Đài CNN ngày 19-4 trích nội dung bức thư của bà Andrea Ferkile - giám đốc Văn phòng chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân của Bộ Năng lượng Mỹ - gửi tổng giám đốc Công ty năng lượng điện hạt nhân nhà nước Nga Rosatom: "Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở (thành phố) Enerhodar chứa thiết bị kỹ thuật hạt nhân có nguồn gốc từ Mỹ. Dữ liệu do Chính phủ Mỹ kiểm soát xuất khẩu”. 

Bức thư đề ngày 17-3 của Bộ Năng lượng Mỹ được công bố khi các lực lượng Nga tiếp tục kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia.

Đây là nhà máy điện hạt nhân ở châu Âu và nằm trong một phần khu vực Zaporizhzhia mà Nga đã kiểm soát. Nhà máy này thường xuyên bị ngắt kết nối với lưới điện của Ukraine do các cuộc pháo kích dữ dội của Nga vào khu vực. Điều này làm dấy lên lo ngại khắp châu Âu về một vụ tai nạn hạt nhân.

Nhà máy hiện nay vẫn được nhân viên Ukraine vận hành nhưng do Rosatom quản lý. Bộ Năng lượng Mỹ đã cảnh báo Rosatom trong bức thư rằng việc bất kỳ công dân hoặc tổ chức nào của Nga xử lý công nghệ của Mỹ là "bất hợp pháp".

Bà Shayela Hassan, phó giám đốc phụ trách các vấn đề công cộng của Cục Quản lý an ninh hạt nhân quốc gia Mỹ, cho biết: “Cơ quan quản lý an ninh hạt nhân quốc gia của Bộ Năng lượng có thể xác nhận rằng bức thư là hợp pháp".

Bà Hassan nói thêm: “Bộ trưởng Năng lượng có trách nhiệm theo luật định trong việc cho phép chuyển giao công nghệ hạt nhân dân sự và hỗ trợ các hoạt động năng lượng nguyên tử nước ngoài. Bộ Năng lượng (DOE) không bình luận về các hoạt động quản lý”.

Theo Đài CNN, một lá thư khác của bà Ferkile gửi cho tổng thanh tra của Bộ Năng lượng Mỹ, đề ngày 24-10-2022, nêu rõ công nghệ mà Mỹ đã xuất khẩu sang Ukraine để sử dụng trong nhà máy Zaporizhzhia. 

Lá thư cũng nhắc lại rằng DOE “không có hồ sơ ủy quyền hiện tại nào đối với việc chuyển giao công nghệ và dữ liệu kỹ thuật này cho bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức nào của Nga”.

G7 lên án Nga tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở BelarusG7 lên án Nga tuyên bố triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus

Theo các ngoại trưởng G7, việc Nga tuyên bố sẽ triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus là "không thể chấp nhận được".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên