
Một nhân viên của Bộ Y tế Công cộng Cuba đang phun thuốc khử trùng một ngôi nhà ở thủ đô Havana trong bối cảnh dịch bệnh do muỗi đốt lây lan rộng - Ảnh: AFP
Theo Đài Fox News ngày 9-12, các quan chức y tế Mỹ vừa phát cảnh báo du lịch cho công dân dự định đến một số quốc gia, giữa lúc nhiều nơi bùng phát bệnh Chikungunya - một loại bệnh do vi rút Chikungunya lây truyền qua vết muỗi đốt và hiện không có thuốc điều trị đặc hiệu.
Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết họ đã ban hành cảnh báo du lịch cấp độ 2 đối với Cuba, Bangladesh, Sri Lanka và tỉnh Quảng Đông (miền nam Trung Quốc), khuyến cáo người Mỹ “tăng cường phòng ngừa” khi tới các khu vực này.
Theo giới chức y tế Mỹ, dù bệnh Chikungunya chưa có thuốc chữa trị, bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin và người chuẩn bị đến các vùng đang có dịch nên tiêm trước.
Triệu chứng phổ biến gồm sốt và đau khớp, ngoài ra có thể kèm đau đầu, đau cơ, sưng khớp hoặc phát ban. Triệu chứng thường xuất hiện từ ba đến bảy ngày sau khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt và đa số bệnh nhân hồi phục trong một tuần.
Tuy nhiên một số ca nặng có thể bị đau khớp kéo dài hằng tháng hoặc hằng năm, thậm chí phải nhập viện vì nguy cơ tổn thương nội tạng hoặc tử vong, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Thông báo ngày 3-10 của WHO ghi nhận 445.000 ca nghi và xác nhận mắc bệnh Chikungunya cùng 155 ca tử vong trên toàn cầu trong 9 tháng đầu năm 2025.
Tại Bangladesh, riêng thủ đô Dhaka có 700 ca nghi nhiễm trong cùng thời kỳ. Tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã ghi nhận 16.000 ca lây nhiễm trong cộng đồng, trở thành đợt bùng phát lớn nhất từng được ghi nhận tại nước này.
Cuba báo cáo 34 ca nhiễm từ tháng 1 đến cuối tháng 9 và đã triển khai các biện pháp y tế công cộng để kiểm soát dịch. Ở Sri Lanka, WHO cho biết có 150 ca xác nhận từ đầu năm đến giữa tháng 3 và số ca tăng mạnh vào tháng 6.
CDC Mỹ cũng cảnh báo người Mỹ đến Brazil, Colombia, Ấn Độ, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines và Thái Lan có thể đối mặt nguy cơ nhiễm vi rút Chikungunya, dù các nước này chưa ghi nhận bùng phát lớn thời điểm hiện tại.
Mỹ chưa ghi nhận ca nhiễm vi rút Chikungunya lây nhiễm trong nước kể từ năm 2019. Tuy vậy, cơ quan y tế kêu gọi người dân Mỹ chủ động phòng ngừa bằng cách tiêm vắc xin, dùng thuốc chống muỗi và tránh khu vực muỗi sinh sôi khi đi du lịch đến những nước đang có dịch bệnh Chikungunya.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận