
Nhân viên đang phun thuốc diệt muỗi để ngăn vi rút Chikungunya lây lan tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: BLOOMBERG
Theo Hãng tin Bloomberg, thành phố Phật Sơn, trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh Quảng Đông, đã ghi nhận hơn 6.500 ca nhiễm vi rút chikungunya lây lan qua muỗi chỉ trong chưa đầy một tháng.
Trước tình hình này, chính quyền thành phố đã triển khai loạt biện pháp y tế công cộng như yêu cầu các hiệu thuốc ghi lại danh tính người mua 47 loại thuốc giảm triệu chứng (sốt, phát ban, đau khớp) - những biện pháp từng dùng để giám sát người có biểu hiện cảm cúm trong thời kỳ "Zero COVID".
Ngoài ra, Phật Sơn cũng tiến hành xét nghiệm diện rộng, diệt muỗi, khử khuẩn cộng đồng và yêu cầu người dân khai báo lịch sử đi lại.
Lo tái diễn thời kỳ phong tỏa
Dù chưa có dấu hiệu phong tỏa quy mô lớn, những biện pháp trên đã gợi nhớ thời kỳ "Zero COVID" kéo dài suốt ba năm và để lại nhiều hệ lụy về kinh tế - xã hội.
Trên các mạng xã hội như Weibo và Xiaohongshu, nhiều người dùng lo ngại sự trở lại của các hạn chế nghiêm ngặt, thậm chí gọi đây là "năm 2020 quay trở lại".
Một số chuyên gia y tế cũng bày tỏ nghi ngờ về tính phù hợp của cách ứng phó này.
Ông Donal Bisanzio, chuyên gia dịch tễ học tại Viện nghiên cứu khoa học RTI International, cho rằng thay vì kiểm soát hành vi cá nhân như thời đại dịch COVID-19, trọng tâm nên là kiểm soát muỗi và giảm tiếp xúc giữa muỗi với người.
Trong khi đó theo ông Khang Mẫn (Kang Min) - giám đốc Viện Phòng chống bệnh truyền nhiễm tỉnh Quảng Đông, số ca mắc mới có dấu hiệu giảm nhưng tình hình vẫn "phức tạp và nghiêm trọng" do ảnh hưởng từ mùa mưa.
Thành phố Phật Sơn đã phát động chiến dịch tiêu diệt muỗi kéo dài một tuần, bao gồm phun thuốc, dọn nước đọng, sử dụng màn, lưới chống muỗi.
Các khách sạn, nhà hàng không xử lý triệt để nơi sinh sản của muỗi có thể bị phạt đến 1.000 nhân dân tệ (khoảng 139 USD).
Vi rút lạ, cách chống quen
Tại thị trấn Lecong - điểm nóng của đợt bùng phát tại tỉnh Quảng Đông, người dân phải trải qua ba ngày xét nghiệm hàng loạt.
Một số địa phương còn yêu cầu thắp nhang đuổi muỗi đồng loạt để tăng hiệu quả xua muỗi.
Dù vi rút chikungunya được phát hiện lần đầu ở châu Phi từ năm 1952, ca nhập cảnh đầu tiên vào Trung Quốc chỉ được ghi nhận năm 2008.
Vi rút này không lây từ người sang người, nhưng có thể lan rộng nếu muỗi mang mầm bệnh tiếp tục đốt người khỏe mạnh.
Trước diễn biến của dịch, ít nhất ba thành phố khác tại Trung Quốc gồm Phúc Châu, Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến) và Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) đã yêu cầu người từ Phật Sơn phải tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.
Người có triệu chứng như sốt, đau đầu, đau khớp cần lập tức khám bác sĩ và khai báo lịch sử di chuyển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận