09/08/2025 14:29 GMT+7

Trung Quốc, Singapore cấp tập chống vi rút chikungunya

Trước nguy cơ vi rút chikungunya gia tăng, Singapore và Trung Quốc đồng loạt triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do muỗi Aedes lây truyền.

chikungunya - Ảnh 1.

Drone phun thuốc diệt côn trùng ngày 1-8 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: China News Service

Tại Trung Quốc, từ ca bệnh đầu tiên tại Phật Sơn ngày 8-7, chỉ sau một tháng, số ca mắc chikungunya ở Trung Quốc đã vượt 7.000, chủ yếu ở Quảng Đông.

Nhiều bệnh nhân được cách ly tại bệnh viện với lưới chống muỗi, trong khi chính quyền nâng mức ứng phó y tế công cộng lên cấp 3 trong thang 4 cấp, theo TTXVN.

Giới chức trách Trung Quốc cũng triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi rút tại tỉnh Quảng Đông, bao gồm sử dụng thiết bị bay không người lái để phát hiện, xử lý ổ nước đọng; phun thuốc diệt muỗi diện rộng; kiểm tra từng hộ gia đình; yêu cầu cung cấp thông tin người mua thuốc hạ sốt; phát động phong trào vệ sinh môi trường.

Theo chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Quảng Đông, do chưa có vắc xin phòng vi rút chikungunya tại Trung Quốc, các biện pháp này cần thiết giúp khoanh vùng nguồn lây và bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) tỉnh Quảng Đông cho biết số ca mắc mới đang giảm, song nguy cơ vẫn “phức tạp và nghiêm trọng” do mưa và tình hình đi lại quốc tế.

Còn tại Singapore, Cơ quan Quản lý bệnh truyền nhiễm (CDA) cũng cảnh báo nguy cơ lây truyền chikungunya khi số ca nhiễm tại nước này đang gia tăng.

Thống kê cho thấy từ đầu năm đến ngày 2-8 đã ghi nhận 17 trường hợp, gấp hơn hai lần cùng kỳ năm ngoái, và cao hơn con số 15 ca được phát hiện trong cả năm 2024.

Trong số 16 ca nhiễm vi rút chikungunya được báo cáo tính đến cuối tháng 7, có đến 13 người gần đây đã đi du lịch đến các khu vực bị dịch ở nước ngoài.

Do đó CDA cảnh báo yếu tố dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh liên quan phần lớn đến từ du khách hay người từng đi đến vùng dịch ở nước ngoài mang theo vi rút hoặc muỗi Aedes.

CDA cho biết họ sẽ xem xét nhu cầu bổ sung các biện pháp y tế nếu có thông tin mới cho thấy nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng gia tăng.

Hiện tại có khoảng 72.000 bẫy muỗi Aedes được lắp đặt khắp các khu nhà ở tại Singapore. Người dân cũng được khuyến cáo dùng thuốc chống muỗi, đặc biệt trong thời điểm bình minh và hoàng hôn, và loại bỏ những nơi muỗi có khả năng sinh sản.

Vi rút chikungunya lây lan sang người từ muỗi Aedes bị nhiễm bệnh. Người bị nhiễm có thể có các triệu chứng tương tự sốt xuất huyết, chẳng hạn như sốt cấp tính, đau khớp, phát ban và đau đầu. Tuy nhiên đau khớp do vi rút này gây ra có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.

Mặc dù vi rút chikungunya ít gây tử vong, nhưng nó có thể khiến người nhiễm bị suy nhược cơ thể rất nặng nề.

Trung Quốc, Singapore cấp tập chống vi rút chikungunya - Ảnh 3.Hai người dương tính với Chikungunya, phun xịt cả ấp

TTO - Tối 17-12, ông Phan Văn Tường - chủ tịch UBND thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang - cho biết trên địa bàn ấp Tân Khánh có 2 người dương tính với dịch bệnh Chikungunya nên đã phun, xịt hóa chất toàn ấp để phòng chống dịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên