Chủ nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2021
Một người nhiễm COVID-19, 40.000 người bị cách ly
TTO - Vì không nghiêm túc ở nhà cách ly sau chuyến đi từ Ý về, một nhà truyền giáo người Ấn Độ khiến cho 40.000 cư dân ở 20 ngôi làng phải sống cách ly. Ông được coi là trường hợp 'siêu lây nhiễm' tại Ấn Độ.

Bang Punjab (Ấn Độ) hiện có 30 trường hợp dương tính với virus gây bệnh COVID-19 - Ảnh: GETTY
Sau khi trở về Ấn Độ từ Ý và Đức, nhà truyền giáo Baldev Singh đã phớt lờ lời khuyên của chính quyền địa phương, không ở nhà tự cách ly mà tiếp tục tham dự một lễ hội của người Sikh. Lễ hội kéo dài 6 ngày với khoảng 10.000 người tham dự mỗi ngày.
Ông này sau đó qua đời vì COVID-19. 19 người thân của ông có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Ngay lập tức, chính quyền bang Punjab, miền bắc Ấn Độ, đã phải ra lệnh cách ly khoảng 40.000 cư dân từ 20 ngôi làng ở bang này. Theo BBC ngày 27-3, ông Baldev Singh được coi là trường hợp "siêu lây nhiễm" tại Ấn Độ.
Đội ngũ y tế đã theo dõi được 550 người tiếp xúc trực tiếp với ông Baldev Singh và lo ngại rằng con số lây nhiễm có thể cao hơn nữa.
Hiện nay Ấn Độ có 640 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 30 trường hợp ở bang Punjab. Chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh phong tỏa đất nước, 1,3 tỉ dân được lệnh ở trong nhà và không được ra đường trừ những cá nhân thực hiện công việc chống dịch hoặc có việc khẩn cấp.
-
TTO - Công an các địa phương đang đồng loạt triển khai cấp thẻ căn cước cho công dân từ 14 tuổi trở lên, có nhiều tiện ích mới sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân.
-
TTO - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ nhận định nắng nóng đã giảm bớt cường độ những vẫn giữ mức nhiệt 35-36 độ C, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp mang lại cảm giác nóng hừng hực cho miền Nam.
-
TTO - Ngày 7-3, Công an TP.HCM thông tin về việc phát hiện, xử lý với 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM.
-
TTO - PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy (37 tuổi) vừa được bổ nhiệm quyền hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen. Đây là hiệu trưởng ĐH trẻ nhất Việt Nam hiện nay.
-
TTO - Hàng chục nghìn người xuống đường ở Myanmar sáng 7-3 để biểu tình phản đối cuộc đảo chính, trong đêm trước đó lực lượng an ninh đột kích trấn áp các lãnh đạo biểu tình ở thành phố Yangon.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận