24/03/2020 19:30 GMT+7

Dịch COVID-19 tối 24-3: Ấn Độ phong tỏa toàn quốc để cứu 1,3 tỉ dân

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24-3 tuyên bố áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày để ngăn dịch COVID-19.

Dịch COVID-19 tối 24-3: Ấn Độ phong tỏa toàn quốc để cứu 1,3 tỉ dân - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 23h20 ngày 24-3

Bộ Y tế Campuchia tối 24-3 xác nhận có thêm 4 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 91. Bốn ca mới gồm hai người Mỹ và hai người Anh là khách trên chiếc tàu Viking Cruise Journey neo ở tỉnh Kampong Cham.

Chính phủ Anh ngày 24-3 cũng cho biết nước này có thêm 1.427 ca bệnh và 87 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tại nước này lên 8.077 ca bệnh và 422 ca tử vong. 

“Nếu bạn không ở nhà, những người mà bạn yêu quý có thể chết” - Bộ trưởng Văn phòng Nội các Anh Michael Gove tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ việc ở trong nhà.

Trong khi đó, Mỹ hiện đã có ít nhất 48.000 ca COVID-19 và 601 ca tử vong trên toàn quốc.

1,3 tỉ dân Ấn Độ bị cấm cửa 

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24-3 tuyên bố áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày để ngăn dịch COVID-19. "Việc lẻn ra khỏi nhà sẽ bị cấm hoàn toàn", ông Modi tuyên bố trên truyền hình quốc gia. 

Lệnh phong tỏa áp dụng từ 0h ngày 25-3. "Để cứu Ấn Độ, cứu mọi người dân, bạn và gia đình các bạn… mọi con đường, mọi khu phố sẽ bị phong tỏa", ông nói.

Ấn Độ hiện có 482 ca mắc COVID-19 và 9 ca tử vong. 

Dịch COVID-19 tối 24-3: Ấn Độ phong tỏa toàn quốc để cứu 1,3 tỉ dân - Ảnh 2.

Người dân Nam Phi tranh thủ đi siêu thị ngày 24-3 trước khi nước này áp dụng biện pháp đóng cửa trong 21 ngày - Ảnh: REUTERS

Vi phạm lệnh phong tỏa sẽ bị phạt nóng 35 USD 

Thủ tướng Anh tuyên bố những người vi phạm lệnh không được rời khỏi nhà sẽ bị phạt tại chỗ 35 USD. Mức phạt có thể sẽ tăng nhằm đối phó với những người phớt lờ quy định. Từ ngày 22-3, Anh đã hạn chế đi lại, chỉ cho phép người dân đi mua nhu yếu phẩm, khám bác sĩ, tập thể dục một lần mỗi ngày hoặc đi làm nếu không thể làm việc từ xa.

Tổng thống Romania Klaus Iohannis tuyên bố kể từ ngày 25-3 nước này sẽ áp dụng biện pháp đóng cửa toàn diện do tình hình trở nên phức tạp hơn. Dù trước đó Romania đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và giới nghiêm ban đêm, nhưng kể từ 25-3, việc người dân phải ở trong nhà không còn là khuyến cáo mà sẽ là bắt buộc.

Người dân chỉ được ra đường vào ban ngày để đi làm hoặc mua đồ cần thiết trong khi người trên 65 tuổi sẽ bị cấm ra khỏi nhà.

Cơ quan y tế Thụy Sĩ tối 24-3 thông báo nước này có gần 9.000 ca mắc COVID-19 và hơn 90 ca tử vong khi số ca nhiễm mới trong ngày tiếp tục ở mức thấp. Từ đầu tuần đến nay, số ca mới trong ngay ở Thụy Sĩ giảm xuống dưới 1.000 ca.

Olympic hoãn đến hè 2021

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 24-3 cho biết ông đã đạt được thỏa thuận với chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach về việc hoãn Thế vận hội này một năm. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa ông Abe, ông Bach và thống đốc Tokyo Yuriko Koike.

Bà Koike cho biết do bị hoãn chứ không phải hủy, Thế vận hội diễn ra vào năm sau vẫn giữ tên gọi Olympic Tokyo 2020.

Ai Cập giới nghiêm trong hai tuần

Thủ tướng Ai Cập Moustafa Madbouly thông báo lệnh giới nghiêm toàn dân từ 19h hôm trước đến 7h sáng hôm sau. Biện pháp sẽ được áp dụng trong ít nhất hai tuần bắt đầu từ 25-3.

Trong thời gian giới nghiêm, người dân sẽ bị cấm ra đường trong khi hầu hết các dịch vụ giao thông công và tư sẽ ngừng hoạt động. Những ai vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ bị phạt theo luật khẩn cấp.

Dịch COVID-19 tối 24-3: Ấn Độ phong tỏa toàn quốc để cứu 1,3 tỉ dân - Ảnh 3.

Quân đội Serbia tham gia lập một bệnh viện dã chiến ở Belgrade ngày 24-3 - Ảnh: REUTERS

Indonesia hủy các kỳ thi quốc gia

Bộ trưởng giáo dục Indonesia ngày 24-3 tuyên bố sẽ hủy các kỳ thi quốc gia sắp tới nhằm hạn chế lây lan dịch COVID-19. Quyết định này dự kiến ảnh hưởng 8 triệu học sinh cả nước.

"Điều quan trọng nhất hiện nay là an toàn và sức khỏe của học sinh và gia đình, ông bà của các em", Bộ trưởng Nadiem Makarim nhấn mạnh. Các kỳ thi không phải quốc gia có thể được tổ chức trực tuyến. Học sinh cũng có thể được đánh giá dựa trên các điểm thi trong những học kỳ trước.

Indonesia hiện có gần 700 ca COVID-19 và 55 ca tử vong.

Úc hạn chế người dự đám tiệc, đóng cửa quán ăn

Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố đóng cửa các quán ăn trong các trung tâm thương mại và hạn chế số người dự đám ma, đám cưới, các buổi tụ tập. Theo đó, các đám cưới chỉ được tối đa 5 người dự, còn các đám tang, tụ tập ngoài trời phải hạn chế dưới 10 người.

"Tôi biết đây là một sự hi sinh rất lớn" - ông Morrison nói. Ngoài ra, các cơ sở làm đẹp, xăm mình, trị liệu vật lý, đấu giá… cũng sẽ đóng cửa.

Dịch COVID-19 tối 24-3: Ấn Độ phong tỏa toàn quốc để cứu 1,3 tỉ dân - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thêm nhiều nhân viên y tế Tây Ban Nha mắc bệnh

Giám đốc trung tâm điều phối các trường hợp khẩn cấp của Bộ Y tế Tây Ban Nha Fernando Simon ngày 24-3 cho biết số nhân viên y tế của nước này mắc COVID-19 chiếm 14% tổng số ca bệnh cả nước, tăng so với con số 12% đưa ra ngày hôm trước.

Như vậy, hiện có hơn 5.400 nhân viên y tế Tây Ban Nha nhiễm virus corona chủng mới trên tổng số ca nhiễm hiện đã tăng lên 39.673 ca toàn quốc.

* Singapore ngày 24-3 cũng tuyên bố các biệt pháp chống dịch COVID-19 mới gồm đóng cửa các quán bar, cơ sở giải trí như rạp chiếu phim, sàn nhảy. Ngoài ra, các buổi tụ tập ngoài công việc, học hành sẽ phải hạn chế dưới 10 người. Singapore ghi nhận thêm 49 ca bệnh mới trong ngày 24-3, nâng tổng số ca tại nước này lên 558.

* Số ca COVID-19 tại Thụy Sĩ tính đến tối 24-3 tăng 86 lên 8.836 ca, trong khi ca tử vong tăng từ 66 lên 86 ca.

Dịch COVID-19 tối 24-3: Ấn Độ phong tỏa toàn quốc để cứu 1,3 tỉ dân - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 tối 24-3: Ấn Độ phong tỏa toàn quốc để cứu 1,3 tỉ dân - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đề xuất ngưng chạy xe buýt ở TP.HCM để phòng dịch COVID-19 Đề xuất ngưng chạy xe buýt ở TP.HCM để phòng dịch COVID-19

TTO - Chiều 24-3, trong cuộc họp trực tuyến về tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại TP.HCM, Sở Y tế đề xuất lãnh đạo thành phố xem xét tạm ngưng hoạt động tất cả các phương tiện công cộng, đặc biệt là xe buýt.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên