
Sóng đánh tới tấp khiến đoạn bờ kè đường ven sông Như Nguyệt (đoạn cuối sông Hàn, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) hư hỏng ngày 21-10 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Mưa lớn không chỉ gây ngập lụt khu vực đô thị do vượt quá khả năng đáp ứng của hạ tầng mà còn mang đến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi do đất đã tích nước từ nhiều ngày qua. Cả miền Trung đang trong cuộc chạy đua bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Đà Nẵng "4 tại chỗ" từ đô thị đến miền núi
Là địa phương được dự báo là địa bàn đổ bộ trực tiếp của bão số 12 với lượng mưa cực lớn tập trung từ 600-900mm, Đà Nẵng đang chuẩn bị các phương án từ vùng đô thị đến miền núi.
Tại các xã miền núi, chính quyền triển khai lực lượng kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng phương án di dời dân đến nơi an toàn. Chính quyền lưu ý đặc biệt với việc di dời dân khỏi nơi có nguy cơ sạt lở núi.
Đến chiều 21-10, trung tá Nguyễn Hồng Phong - Trưởng Công an xã Trà Linh - cho biết công an đã chỉ đạo lực lượng khảo sát các điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở.
"Công an xã đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ, lực lượng an ninh trật tự cơ sở, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức di dời hàng chục người dân, tài sản, vật dụng sinh hoạt đến nơi an toàn là Nhà văn hóa cộng đồng thôn 2" - trung tá Phong thông tin.
Tại xã miền núi Trà Đốc, qua báo cáo trên địa bàn có 11 điểm nguy cơ sạt lở.
Chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng chức năng lên kế hoạch di dời người dân trong vùng nguy cơ đến nơi an toàn theo đúng phương án đã được phê duyệt.
Bên cạnh đó vận động người dân tích trữ lương thực thiết yếu, tuyên truyền cho người dân biết nguy cơ đợt mưa lớn kéo dài này, vận động dân tại các nơi có nguy cơ sạt lở sớm sơ tán đến nơi an toàn.
Còn tại xã Avương, ông Briu Quân - chủ tịch UBND xã - cho hay đã triển khai đến các thôn, cơ quan đơn vị và đã thành lập đội xung kích tại các thôn sẵn sàng ứng phó bão, mưa lớn, giúp đỡ di dời người dân.
Đến chiều 21-10, UBND TP Đà Nẵng đã có công điện yêu cầu các đơn vị tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm "4 tại chỗ". Đặc biệt là việc vận động nhân dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà.
Theo đó trong 10 ngày tới chính quyền địa phương thường xuyên cập nhật và thông báo tình hình mưa lũ, bão, kêu gọi nhân dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu ít nhất ba ngày để đề phòng lũ lớn.
Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, hiện các địa phương cần chuẩn bị phương án sơ tán hơn 210.000 người dân khi có bão mạnh.

Bộ đội biên phòng TP Huế bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước bão số 12 - Ảnh: VÕ TIẾN
Huế, Quảng Ngãi có phương án di dân lớn
Tại TP Huế, ông Trần Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy phường Hóa Châu - cho biết địa phương là nơi thấp trũng, thường xuyên bị ngập lụt khi mùa mưa bão đến.
Trước tình hình trên, phường đã phát thông báo yêu cầu các tổ trưởng tổ dân phố cùng công an xã rà soát, lập danh sách tất cả các hộ dân đang ở nơi trũng thấp, ven sông, có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở để kiên quyết di dời đến nơi an toàn.
Phường cũng yêu cầu toàn bộ người dân tiến hành chằng chống nhà cửa đề phòng gió lớn do bão số 12. Hiệu trưởng các trường cũng được yêu cầu rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị để sẵn sàng làm điểm sơ tán, di dân khi có yêu cầu.
Cũng trong ngày 21-10 TP Huế đã yêu cầu các địa phương rà soát những điểm xung yếu, sẵn sàng kịch bản di dời hơn 32.000 người dân ở vùng thấp trũng, có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn. Đến sáng 21-10, hơn 1.000 tàu thuyền với hơn 7.600 ngư dân của Huế đã vào nơi tránh trú an toàn trước bão số 12.
Bộ Chỉ huy quân sự cùng Công an TP Huế duy trì gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ thường trực cùng tàu, ca nô, xuồng, xe lội nước... sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, ứng phó, hỗ trợ người dân khi được lệnh.
Tương tự, ở Quảng Ngãi chính quyền cũng chuẩn bị phương án di dời khẩn cấp 61 hộ dân dưới chân núi Gò Oát nứt toác. Ông Phạm Văn Rạch - Phó chủ tịch UBND xã Ba Vinh, Quảng Ngãi - cho hay vết nứt được phát hiện tại khu vực sườn núi Gò Oát, cách khu dân cư thôn Ba Lang khoảng 1,2km.
Vết nứt có chiều dài khoảng 100m, rộng 0,6m, sâu 1m và đang có chiều hướng mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. "Hiện chúng tôi đã sơ tán 61 hộ dân sống dưới chân núi đến Nhà văn hóa thôn Nước Sung (cũ) và Nhà văn hóa thôn Hóc Đô để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản", ông Rạch nói.
Trong ngày 21-10, toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 6.100 tàu/34.300 ngư dân đã vào bờ neo đậu. Hiện còn 309 tàu/4.080 ngư dân đang hoạt động trên biển, trong đó 7 tàu/61 ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm nhưng đã nhận được thông tin bão và đang di chuyển ra khỏi khu vực ảnh hưởng.
Để kêu gọi dân khẩn trương vào bờ, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đồng loạt bắn pháo hiệu báo bão khẩn cấp đến hàng trăm tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi. Việc bắn pháo hiệu giúp tàu xa bờ, tàu mất liên lạc dễ xác định vị trí cửa biển, nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời cảnh báo sớm cho người dân ven biển chủ động phòng tránh, gia cố nhà cửa.
Khơi thông cống rãnh, chuẩn bị 300 xuồng ở các điểm nóng
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông và gió đông sau bão nên khoảng từ chiều 22 đến ngày 27-10, tại TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa
lớn diện rộng.
Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 400-700mm, có nơi trên 900mm (lưu lượng mưa đợt ngập lịch sử tháng 10-2022 tại Đà Nẵng chỉ khoảng 700mm).
Để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới, Đà Nẵng vận động người dân tháo dỡ các tấm đậy, khơi thông hố thu nước tại khu vực sinh sống để đảm bảo thoát nước. Đối với các "điểm nóng" ngập lụt, TP Đà Nẵng sẽ bố trí 300 xuồng nhỏ ứng trực hỗ trợ người dân.
Còn theo báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng Đà Nẵng, toàn TP có 4.148 tàu cá với hơn 21.000 lao động. Đến sáng 21-10 TP còn 168 tàu với 3.567 lao động vẫn đang hoạt động trên biển, chủ yếu tại các ngư trường truyền thống như Hoàng Sa, Trường Sa, vùng khơi và ven bờ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận