
Để chủ động ứng phó với bão số 12 (bão Thần Gió), nhiều người dân Đà Nẵng đã đổ xô đến các chợ, siêu thị và cửa hàng tiện lợi để mua thực phẩm - Ảnh: THANH NGUYÊN
Theo dự báo, từ đêm 22 đến ngày 27-10, Đà Nẵng sẽ xuất hiện đợt mưa rất lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 350 - 600mm, có nơi trên 800mm.
Trước nguy cơ ngập lụt và sạt lở, UBND TP Đà Nẵng đã kêu gọi người dân chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đủ dùng ít nhất trong 3 ngày để ứng phó với tình huống mưa lũ kéo dài.
Theo ghi nhận, tại nhiều cửa hàng tiện lợi như Bách Hóa Xanh, Winmart hay các chợ dân sinh, hoạt động mua sắm diễn ra tấp nập ngay từ đầu giờ tối 21-10. Một số mặt hàng đặc biệt là rau xanh, trứng, thịt, cá nhanh chóng "cháy hàng".
Tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh), các kệ hàng rau được người dân ưu tiên lựa chọn. Nhân viên phải liên tục bổ sung hàng từ kho nhưng vẫn không kịp nhu cầu người mua.
Anh Nguyễn Đức Hiếu (trú phường Hòa Khánh) cho biết: "Nghe tin Đà Nẵng có thể mưa to, thậm chí vượt đợt lụt lịch sử năm 2022, tôi tranh thủ mua thêm rau, trứng, mì và nước uống để dùng trong vài ngày tới, phòng trường hợp cửa hàng, chợ đóng cửa".

Tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh), rất đông người dân đổ xô đi mua thực phẩm tối 21-10 - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tương tự, chị Nguyễn Thị Nhã Uyên (phường An Khê) cũng chuẩn bị sớm cho gia đình: "Sau mỗi trận ngập, giá rau, thịt thường tăng cao và rất khan hiếm. Tôi nghe thành phố kêu gọi người dân chủ động tích trữ nên mua trước vài ngày để yên tâm hơn".
Trước đó ngày 20-10, ông Trần Nam Hưng - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để triển khai công tác ứng phó bão số 12 và mưa lớn.
Ông Hưng cũng cho rằng mỗi hộ phải tự dự trữ lương thực tối thiểu 3 ngày. Thành phố thống nhất huy động khoảng 300 xuồng nhỏ từ các lực lượng vũ trang và tổ chức tình nguyện, bố trí tại các phường, xã trọng điểm.
Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu người dân di chuyển phương tiện đến nơi cao, che chắn lúa gạo, đồ đạc, thu hoạch sớm hoa màu, đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và hoàn thành việc di dời dân trước 17h ngày 22-10.

Theo ghi nhận, tại nhiều cửa hàng tiện lợi như Bách Hóa Xanh, Winmart hay các chợ dân sinh, hoạt động mua sắm diễn ra tấp nập ngay từ đầu giờ tối 21-10 - Ảnh: THANH NGUYÊN


Các loại mì gói được nhiều người ưu tiên lựa chọn - Ảnh: THANH NGUYÊN

Mặt hàng rau củ quả tươi nhanh chóng "cháy hàng" - Ảnh: THANH NGUYÊN


Thịt, cá tươi cũng được người dân ưu tiên lựa chọn - Ảnh: THANH NGUYÊN

Tại một cửa hàng tiện lợi trên đường Phạm Như Xương (phường Hòa Khánh), rau xanh đã hết hàng từ sớm - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận