
Dự báo đường đi bão Thần Gió - Ảnh: NCHMF
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 21-10, bão Thần Gió - bão số 12 ở trên vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 450km về phía đông đông bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 -10 (75 -102 km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ 10 -15 km/h.
Dự báo ngày 22-10 bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10 -15 km/h, tâm bão ở cách Đà Nẵng khoảng 145km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, suy yếu dần.
Ngày 23-10 bão tiếp tục đi theo hướng tây tây nam, tốc độ 10-15 km/h, di chuyển vào đất liền qua khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên khu vực nam Lào .
Vùng biển phía tây bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9 -10, giật cấp 12. Sóng cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5 -7m, biển động rất mạnh.
Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6. Từ sáng mai tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.
Nước dâng do bão vùng ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có thể dâng cao 0,3-0,5m. Toàn bộ tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Ven biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp triều cường và nước dâng gây ngập úng vùng trũng, sạt lở bờ biển.
Trên đất liền từ chiều mai, ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.
Mưa 900mm hơn cả đợt ngập lịch sử, Đà Nẵng vận động khơi thông hố thu nước

Cán bộ qui tắc đô thị Đà Nẵng khơi thông hố thu nước - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và gió Đông sau bão nên khoảng từ chiều 22-10 đến ngày 27-10, tại thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 400-700mm, có nơi trên 900mm (lưu lượng mưa đợt ngập lịch sử 10-2022 tại Đà Nẵng khoảng 700mm).
Để chủ động ứng phó với đợt mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới, UBND thành phố Đà Nẵng vận động người dân tháo dỡ các tấm đậy, khơi thông hố thu nước tại khu vực sinh sống để đảm bảo thoát nước.
Lãnh đạo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đã có công văn chỉ đạo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải tập trung lực lượng kiểm tra ngay tại các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để vận hành chống ngập kịp thời, hiệu quả. Đồng thời rà soát các tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất, triển khai ngay các giải pháp an toàn và cảnh báo người dân tại những khu vực nguy hiểm.

Người dân Đà Nẵng chủ động khơi thông hố thu nước trước nhà mình - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Quảng Ngãi di dời khẩn cấp 61 hộ dân dưới chân núi Gò Oát nứt toác, tránh sạt lở

Người dân dưới chân núi Gò Oát di dời đến nơi an toàn - Ảnh: VĂN RẠCH
Ngày 21-10, ông Phạm Văn Rạch - Phó chủ tịch UBND Ba Vinh, Quảng Ngãi - cho biết vết nứt được phát hiện tại khu vực sườn núi Gò Oát, cách khu dân cư thôn Ba Lang khoảng 1,2km. Vết nứt có chiều dài khoảng 100m, rộng 0,6m, sâu 1m và đang có chiều hướng mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.
"Hiện chúng tôi đã sơ tán 61 hộ dân đến nhà văn hoá thôn Nước Sung (cũ) và nhà văn hoá thôn Hóc Đô để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản", ông Rạch nói.
Theo người dân địa phương, các vết nứt trên núi Gò Oát đã xuất hiện từ 4 năm trước. Mỗi mùa mưa, khu vực này thường xuất hiện nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường, khiến nguy cơ sạt lở ngày càng lớn.
Hiện nay, ảnh hưởng của bão số 12, mưa đang xuất hiện tại Quảng Ngãi với tầng suất ngày một lớn, nguy cơ sạt lở núi Gò Oát rất cao, người dân vô cùng lo lắng.
Kết quả kiểm tra của UBND xã Ba Vinh cho thấy có hai điểm nguy cơ sạt lở gần khu dân cư. Trong đó, điểm thứ nhất trên sườn núi Gò Oát có nhiều mạch nước ngầm hoạt động mạnh.
Điểm thứ hai có độ dốc khoảng 45%, vết nứt đất kéo dài, xung quanh là các tảng đá lớn có thể rơi xuống khu dân cư nếu sạt lở xảy ra.
Hiện lực lượng tại chỗ đang được bố trí theo dõi 24/24 giờ. Chính quyền xã đã có văn bản kiến nghị các sở, ngành liên quan sớm khảo sát, xử lý và khắc phục tình trạng nứt núi.
Về lâu dài, địa phương mong tỉnh bố trí kinh phí xây dựng khu tái định cư để người dân ổn định cuộc sống.

Nơi ở tạm của người dân sau khi được di dời - Ảnh: VĂN RẠCH
Đà Nẵng yêu cầu hoàn thành sơ tán dân trước tối mai 22-10

Lực lượng dân quân phường Quảng Phú giúp dân chằng mái nhà - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG
Chiều 21-10, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12. Theo đó yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian 10 ngày tới. Không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất.
Đồng thời lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân. Tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm "4 tại chỗ"; vận động người dân kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà.
Trong công điện này lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu các xã phường kêu gọi người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu ít nhất 3 ngày để đề phòng lũ lớn. Yêu cầu rà soát và chủ động triển khai các hoạt động sơ tán người dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất trước 17h ngày 22-10.

Chính quyền xã Trà Đốc kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn - Ảnh: M.T

Công an, quân sự xã Trà Linh (Đà Nẵng) giúp dân di dời đồ đạc, vật dụng nơi có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn - Ảnh: H.P
Hướng dẫn các trường tự quyết việc nghỉ học để ứng phó mưa bão

Trường học ở Đà Nẵng chằng chống cây xanh - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Ngày 21-10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các trường, trung tâm, cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động ứng phó với bão số 12.
Theo đó, cho phép thủ trưởng đơn vị căn cứ tình hình thực tế để quyết định cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Sở yêu cầu các trường nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và hướng dẫn của các cơ quan chức năng về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt; kiểm tra, chằng chống, bảo vệ tài sản, trang thiết bị dạy học, cây xanh, hệ thống điện và các công trình có nguy cơ mất an toàn.
Đối với các trường ở khu vực thấp trũng, ngập úng, có cầu cống hoặc công trình không an toàn, các đơn vị phải có biển cảnh báo nguy hiểm, di dời tài sản, tài liệu đến nơi an toàn và bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để ứng phó khi có tình huống phát sinh.
Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu cùng thủ trưởng các trường, trung tâm được yêu cầu thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, căn cứ thực tế để quyết định cho trẻ mầm non, học sinh, học viên nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời thông tin kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học tư thục được phép chủ động quyết định việc học tập của sinh viên, học viên. Trong trường hợp không thể đến trường, sở khuyến khích các đơn vị triển khai dạy học trực tuyến.
Sau bão, các trường phải nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên, bảo đảm điều kiện để học sinh sớm trở lại lớp.

Gia cố tài sản, vật dụng ở các trường học trước khi bão vào - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Gia Lai tạm dừng mọi hoạt động vận chuyển khách du lịch trên biển
Ngày 21-10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai cho hay đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 12 - Thần Gió.
Trước giờ cơn bão áp sát đất liền, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chủ động rà soát, nắm chắc tình hình tàu thuyền trên biển; hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển di chuyển để không đi vào vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú bão an toàn; tạm dừng mọi hoạt động vận chuyển khách du lịch trên biển.
Tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương sơ tán dân khỏi các khu vực trũng thấp, ven sông suối và các khu vực có nguy cơ sạt lở cao như thôn Trà Cong, xã An Hòa; khu vực Núi Cấm, xã Cát Tiến.
Đồng thời, chủ động rà soát, di dời dân các khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đến nơi an toàn trước khi xảy ra mưa lũ. Hướng dẫn, hỗ trợ bà con chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, gia cố lồng bè, thu hoạch sớm nông sản, thủy sản để giảm thiểu thiệt hại.
Bộ đội biên phòng tỉnh đã kêu gọi được 1.892 tàu với 8.156 ngư dân vào neo đậu tại các bãi neo đậu của các địa phương. Hiện còn 1.041 tàu với 7.294 ngư dân đang hoạt động trên các vùng biển nằm ngoài khu vực bị ảnh hưởng của bão.

Biên phòng Gia Lai hướng dẫn ngư dân di chuyển tàu vào khu vực tránh trú bão an toàn - Ảnh: CÔNG CƯỜNG
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết 10h hôm nay, bão Thần Gió (bão số 12) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 125km về phía bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 -10 (75 -102km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ 10-15km/h.
Bão sẽ giữ hướng di chuyển này trong những ngày tới. Ngày mai bão ở trên vùng biển phía tây Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 190km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.
Ngày 23-10, bão đổ bộ đất liền qua khu vực Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trên khu vực nam Lào.
Bão khiến vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m, biển động rất mạnh.
Bão còn khiến biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (gồm Lý Sơn và Cù Lao Chàm) gió mạnh cấp 6. Sáng sớm mai gió tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm có nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió đông, hiệu ứng địa hình, từ đêm mai Trung Bộ mưa rất to diện rộng. Mực nước sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng đạt hoặc vượt báo động 3.
Hàng ngàn tàu cá miền Trung về cảng Thọ Quang trú bão
Trước bão số 12, hàng ngàn tàu cá từ khắp vùng biển miền Trung đã dồn về khu vực cảng Thọ Quang (Đà Nẵng) tránh trú tạo nên khung cảnh ken đặc như "ma trận" giữa vùng neo đậu lớn nhất miền Trung.

Hàng ngàn tàu cá neo đậu tại cảng Thọ Quang - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Tại âu thuyền cảng cá lớn nhất miền Trung không chỉ hơn 3.500 tàu cá của Đà Nẵng mà còn có hàng trăm tàu cá của ngư dân các tỉnh thành miền Trung vào tìm nơi trú tránh. Từng dãy tàu chen chúc nhau sát mạn, chằng néo nhiều lớp, tạo nên hình ảnh dày đặc như một "ma trận" giữa lòng cảng cá Thọ Quang ra tới vịnh Mân Quang.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đến sáng nay hầu hết các tàu đã tìm được neo đậu an toàn. Chỉ còn một ít tàu nhỏ di chuyển trong cảng cá Thọ Quang tìm nơi trú ngụ phù hợp. Ông Nguyễn Tân, chủ tàu cá phường Thanh Khê, Đà Nẵng, cho biết khi nghe tin có bão gây mưa lớn tàu ông đã thu lưới vào bờ. Đến sáng nay, tàu đã ổn định, anh em bạn tàu đã lên bờ về quê.

Dự báo sau bão trời miền Trung có mưa lớn vì vậy chủ các tàu cá gia cố tàu thuyền kỹ lưỡng để tránh thiệt hại - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
"Tôi bán hết cá trong ngày hôm qua, tới chiều thì đã ổn định chỗ đậu. Sáng nay 2 cha con với bạn thuyền đi căng bạt và gia cố một số điểm tránh nước mưa nữa là ổn" - ngư dân Tân nói.
Đến thời điểm này, nhiều khu vực của cảng Thọ Quang hiện đang chịu áp lực lớn do lượng tàu vào tránh bão quá đông.
Do vậy lực lượng chức thường xuyên có mặt hướng dẫn sắp xếp, bố trí neo đậu để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và tránh va chạm khi gió mạnh. Nhiều chủ tàu chấp nhận neo ghép 5-10 tàu cùng lúc, thậm chí nằm sát mép bờ, miễn sao bảo vệ được tài sản.
Theo báo cáo nhanh của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng toàn thành phố có 4.148 tàu cá với hơn 21.000 lao động. Đến sáng 21-10, thành phố vẫn còn 168 tàu với 3.567 lao động vẫn đang hoạt động trên biển, chủ yếu tại các ngư trường truyền thống như Hoàng Sa, Trường Sa, vùng khơi và ven bờ.

Dự báo tác động của bão số 12
Tuổi Trẻ Online tiếp tục cập nhật
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận