
Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi bắn pháo sáng ở 4 cửa biển, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ - Ảnh: T.T.
Ngày 21-10, bão Thần Gió (bão số 12) đang tiến vào Biển Đông, hướng di chuyển liên tục thay đổi. Quảng Ngãi phát đi công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị trực chiến, bắn pháo sáng kêu gọi tàu thuyền lập tức vào bờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h sáng nay (21-10), tâm bão Fengshen cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 130km về phía bắc, sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.
Dự báo trong ngày và đêm 22-10, bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ 10-15km/h.
Khoảng 0h sáng 21-10, tại cửa biển Sa Kỳ (giáp xã Đông Sơn và Tịnh Khê), Hải đội biên phòng 2 đã bắn pháo hiệu báo bão, những chùm pháo sáng đỏ rực vút lên trời truyền tín hiệu khẩn cấp đến hàng trăm tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi.
Việc bắn pháo hiệu giúp tàu xa bờ, tàu mất liên lạc dễ xác định vị trí cửa biển, nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, đồng thời cảnh báo sớm cho người dân ven biển chủ động phòng tránh, gia cố nhà cửa.
Cùng thời điểm, Đồn biên phòng Sa Huỳnh, Bình Thạnh và Lý Sơn cũng triển khai bắn pháo hiệu, hướng dẫn ngư dân neo buộc tàu thuyền, chằng chống lồng bè, đưa người vào bờ an toàn.
Đến 6h sáng 21-10, toàn tỉnh có khoảng 6.100 tàu/34.300 ngư dân đã vào bờ neo đậu. Hiện còn 309 tàu/4.080 ngư dân đang hoạt động trên biển, trong đó 7 tàu/61 ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm nhưng đã nhận được thông tin bão và đang di chuyển ra khỏi khu vực ảnh hưởng.

Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đi kiểm tra nơi neo trú và kêu gọi tàu cá khẩn trương neo đậu, tránh bão Thần Gió - Ảnh: TRẦN MAI
Trước đó, tối 20-10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký công điện khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 12 và mưa lớn diện rộng.
Theo đó, các đơn vị liên quan phải hoàn tất việc kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú trước 15h ngày 21-10, cấm ra khơi, di dời toàn bộ lồng bè nuôi trồng thủy sản trước 16h cùng ngày.
Tỉnh yêu cầu kiên quyết không để ngư dân ở lại trên tàu, đảm bảo an toàn cho du khách tại đặc khu Lý Sơn, đồng thời sẵn sàng phương án sơ tán dân khỏi vùng sạt lở, ngập sâu và kiểm tra an toàn các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn như hồ Ông Tới, Phượng Hoàng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận