20/10/2025 22:10 GMT+7

Bộ Tổng tham mưu: Chủ động sơ tán dân khu vực nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập sâu

Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có công điện hỏa tốc gửi các đơn vị về việc chủ động triển khai ứng phó với bão số 12 (Fengshen) và mưa lũ.

lũ quét - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng kiểm tra công tác ứng phó với bão số 12 - Ảnh: TRẦN MAI

Chủ động sơ tán dân khu vực nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập sâu

Cụ thể, để chủ động ứng phó với bão số 12 có thể gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, Bộ Tổng tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các công điện của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tổng tham mưu về ứng phó với bão trên Biển Đông.

Các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão và mưa lớn; triển khai biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, công trình đang thi công.

Lực lượng, phương tiện cần được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình làm nhiệm vụ.

Các quân khu 3, 4, 5, 7 được yêu cầu chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát và hoàn thiện phương án ứng phó phù hợp thực tế.

Đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành xác định các khu vực trọng điểm thiên tai, khu vực có nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, cũng như các vùng dễ ngập lụt, chia cắt để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chủ động sơ tán người dân ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn. Bảo đảm an toàn cho các công trình xung yếu, công trình đang thi công, khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung và hoạt động sản xuất tại vùng trũng thấp, tránh để xảy ra thiệt hại đáng tiếc do chủ quan, bất cẩn.

Phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực và phương tiện tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập bởi sạt lở hay ngập lụt, hỗ trợ chính quyền và người dân ứng phó, khắc phục hậu quả và thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng chỉ đạo các đơn vị biên phòng từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi sát diễn biến bão số 12, phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ phương tiện hoạt động trên biển.

Đồng thời tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để họ chủ động di chuyển tránh trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Quân chủng Hải quân, Phòng không - Không quân sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn

Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 rà soát kế hoạch, tổ chức lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh của bộ.

Quân đoàn 12, 34 cùng các binh đoàn, binh chủng và Tập đoàn Viettel chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi được yêu cầu.

Các Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng và Tổng cục II theo chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện tốt công tác ứng phó bão, khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Đảm bảo an toàn cho kho, xưởng, nhà máy, vũ khí, trang bị và công tác hậu cần - kỹ thuật phục vụ ứng phó thiên tai. Chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn hỗ trợ các địa phương khi có tình huống xảy ra.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão số 12 sẽ di chuyển theo hướng tây bắc và đạt cường độ mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13 khi đi qua khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với các hình thế thời tiết khác, từ ngày 22 đến 26-10, khu vực Trung Bộ - đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi - có nguy cơ xảy ra mưa lớn diện rộng kéo dài nhiều ngày, một số nơi mưa rất to với tổng lượng có thể vượt 900mm.

Nguy cơ cao xuất hiện lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập sâu tại vùng trũng thấp và đô thị. Mực nước lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng vượt mức báo động 3.

Bộ Tổng tham mưu: Chủ động sơ tán dân ở khu vực nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập sâu  - Ảnh 4.Bão số 12 gây mưa rất to, khuyến cáo người dân chuẩn bị lương thực vài ngày

Lãnh đạo Đà Nẵng đánh giá bão số 12 sẽ gây mưa rất lớn nên khuyến cáo người dân, đặc biệt là vùng núi, cần chuẩn bị lương thực đủ cho vài ngày.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất