Tag: miễn trừ ngoại giao

Căng thẳng ngoại giao Ấn Độ - Canada: Chủ quyền là trên hết

TTCT - Quan hệ Ấn Độ và Canada đang rơi vào vòng xoáy của những trả đũa ngoại giao qua lại, bên nào cũng nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo hộ các công dân của mình.

Vợ đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc lại vướng bê bối đánh người

TTO - Bà Xiang Xueqiu, vợ của đại sứ Bỉ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier, đã xô xát với người quét rác vào ngày 5-7, chỉ vài tháng sau khi bà đánh một người bán hàng khiến chồng bà phải lên tiếng xin lỗi.

Anh đòi Mỹ trao trả vợ quan chức ngoại giao tình nghi gây tai nạn chết người

TTO - Anh đang hối thúc Washington xét lại việc cho phép vợ của một quan chức ngoại giao Mỹ về nước, trong khi bà này bị tình nghi gây tai nạn chết người.

Nam Phi phát lệnh bắt vợ cựu Tổng thống Zimbabwe

TTO - Cựu đệ nhất phu nhân Zimbabwe bị tố cáo đã tấn công một người phụ nữ bằng dây điện trong một khách sạn ở Johannesburg vào năm ngoái.

Mỹ sẽ lục soát tổng lãnh sự Nga tại San Francisco

TTO - Các cơ quan chuyên trách Mỹ cho biết sẽ tiến hành lục soát tòa tổng lãnh sự Nga tại San Francisco, nơi chuẩn bị phải đóng cửa theo yêu cầu của Mỹ.

Đại sứ Mỹ xúc phạm hoàng gia Thái không bị truy tố

TTO - Liên quan đến cáo buộc xúc phạm Hoàng gia, phó phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Piyaphan Pingmuang cho biết đại sứ Mỹ tại nước này, ông Glyn Davies sẽ không bị truy tố và thẩm vấn.

Hoàng tử Saudi Arabia bị bắt tại Mỹ

TTO - Hoàng tử Majed Abdulaziz Al-Saud (28 tuổi) bị bắt do có hành vi cưỡng bức tình dục đối với một nữ nhân viên trong khu dinh thự ở Beverly Hills, Mỹ.

Anh rút đe dọa bắt ông chủ WikiLeaks

TTO - Tổng thống Ecuador Rafael Correa hôm 26-8 xác nhận Bộ Ngoại giao Anh đã gửi công hàm cho hay họ sẽ không xâm nhập đại sứ quán Ecuador tại London để bắt ông Julian Assange.

Anh để lộ kế hoạch bắt thủ lĩnh WikiaLeaks

TTO - Cảnh sát London ngày 25-8 đã để lộ kế hoạch bắt giữ nhà sáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange. PV của Hãng tin PA (Anh) chụp được tài liệu do một cảnh sát Anh đứng ngoài ĐSQ Ecuador ở London cầm theo.

Đại diện ICC đến Libya đàm phán giải thoát nhân viên

TTO - Đoàn đại biểu Tòa án hình sự quốc tế (ICC) đã bay đến Libya để đàm phán giải thoát bốn nhân viên ICC bị giam giữ tại nước này vì cáo buộc hoạt động gián điệp, theo hãng tin Reuters ngày 11-6.