20/12/2018 12:51 GMT+7

Nam Phi phát lệnh bắt vợ cựu Tổng thống Zimbabwe

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Cựu đệ nhất phu nhân Zimbabwe bị tố cáo đã tấn công một người phụ nữ bằng dây điện trong một khách sạn ở Johannesburg vào năm ngoái.

Nam Phi phát lệnh bắt vợ cựu Tổng thống Zimbabwe - Ảnh 1.

Cựu đệ nhất phu nhân Zimbabwe, bà Grace Mugabe, cùng chồng là cựu Tổng thống Robert Mugabe - Ảnh: REUTERS

Mới đây, Nam Phi đã ký lệnh bắt bà Grace Mugabe vào ngày 13-12 theo tố cáo của cô Gabriella Engels, báo Anh The Guardian đưa tin. 

Cô Engels, một người mẫu, cho biết mình bị bà Mugabe đánh tơi bời bằng dây điện ở khách sạn Capital 20 West, quận New Zealand Sandton, Nam Phi.

Vụ tấn công bị đưa ra ánh sáng vào tháng 8-2017, nhưng chính phủ Nam Phi khi đó cho phép bà Mugabe được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Quyền miễn trừ đó vừa bị một tòa án phủ quyết trong năm nay khi cô Engels kháng cáo.

Nam Phi phát lệnh bắt vợ cựu Tổng thống Zimbabwe - Ảnh 2.

Cô Gabriella Engels thành công trong việc kháng án đòi hủy quyền miễn trừ ngoại giao với của bà Grace Mugabe trong vụ ẩu đả giữa đôi bên năm 2017 - Ảnh: AFP

Ông Vishnu Naidoo, người phát ngôn của Cơ quan cảnh sát Nam Phi trả lời báo Anh The Guardian: "Tôi có thể xác nhận lệnh bắt giữ bà Grace Mugabe đã được ký vào thứ năm tuần trước" và Nam Phi đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Interpol.

Phía bà Grace Mugabe chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Nam Phi và Zimbabew có ký thỏa thuận về dẫn độ, nhưng Thứ trưởng Bộ Thông tin của Zimbabwe, Energy Mutodi, trả lời hãng tin Reuters rằng nước này sẽ không dẫn độ bà Mugabe: "Tôi tin rằng chính quyền Zimbabwe sẽ không chấp nhận bất cứ cách đối xử nào mang tính quấy rối hay hạ thấp với cựu tổng thống Mugabe và các thành viên trực tiếp trong gia đình ông". 

Ông Mutodi cho biết mình cần tham khảo ý kiến của Tổng thống Emmerson Mnangagwa về quyết định cuối cùng.

Bà Grace Mugabe, 53 tuổi, từng được cho là người kế thừa ghế tổng thống của ông chồng 94 tuổi, Robert Mugabe, lãnh đạo cao nhất Zimbabwe từ năm 1980 đến khi bị lật đổ trong cuộc đảo chính vào cuối năm 2017.

Trước đây, bà phủ nhận đã tấn công cô Engels. Bà cho rằng bà chỉ tự vệ khi "một người say rượu và không tỉnh táo" tấn công mình bằng dao khi bà đến gặp con trai ở khách sạn. 

Diễn đàn AfriForum - một nhóm vận động ở Nam Phi, đại diện cho cô Engels, tố bà Mugabe nói dối.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên