01/11/2022 14:57 GMT+7

Miễn toàn bộ học phí cho cậu trò nghèo học ké máy tính đỗ ngành công nghệ thông tin

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, cho biết nhà trường quyết định trao học bổng miễn toàn bộ học phí cho cậu trò Nguyễn Tiến Đạt.

Miễn toàn bộ học phí cho cậu trò nghèo học ké máy tính đỗ ngành công nghệ thông tin - Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn - hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (bìa trái) và mẹ con sinh viên Nguyễn Tiến Đạt - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Nguyễn Tiến Đạt - sinh viên năm nhất ngành công nghệ thông tin (Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM) - là nhân vật trong bài viết "Con vào đại học, gom góp vay cả 'hội ve chai' quanh nhà mới đủ tiền nhập học" của báo Tuổi Trẻ.

Là anh cả trong gia đình có hai người con, mẹ mưu sinh bằng việc nhặt ve chai, còn ba kiếm sống bằng nghề phụ hồ, ngay khi vừa hoàn thành bài thi cuối kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đạt đã lập tức đi tìm việc làm thêm ở một quán bán đồ nướng vì sợ không đủ tiền nhập học.

Theo PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Đạt sẽ được miễn toàn bộ học phí trong suốt 4 năm học đại học với điều kiện học lực các kỳ phải đạt từ điểm khá trở lên.

"Trong thời gian tới, nếu em có khó khăn gì thêm thì nhà trường tiếp tục hỗ trợ và luôn luôn đồng hành cùng em, từ học vấn, việc làm thêm... Mong rằng bằng nguồn động viên tập thể của toàn bộ cán bộ, giảng viên trong trường, em sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hơn nữa", PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn nhắn nhủ đến tân sinh viên.

Cảm phục trước tinh thần học tập không ngừng nghỉ của Đạt, trước đó ban tổ chức chương trình học bổng "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ đã quyết định trao sớm cho anh một chiếc laptop (trị giá 15 triệu đồng) do Quỹ khuyến học Vinacam (Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam) tài trợ.

Miễn toàn bộ học phí cho cậu trò nghèo học ké máy tính đỗ ngành công nghệ thông tin - Ảnh 2.

Suất học bổng sẽ giúp Đạt cùng gia đình bớt gánh nặng học phí trong chặng đường bốn năm đại học - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Miễn toàn bộ học phí cho cậu trò nghèo học ké máy tính đỗ ngành công nghệ thông tin - Ảnh 3.

Đỗ đại học với số điểm trên 27 điểm, ngày vừa thi xong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đạt đã lập tức xin đi làm thêm để chuẩn bị tiền nhập học. Gần sát ngày cuối của hạn làm thủ tục nhập học, mẹ Đạt đã phải đi vay nóng hơn 10 triệu đồng để cho con nhập học - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Miễn toàn bộ học phí cho cậu trò nghèo học ké máy tính đỗ ngành công nghệ thông tin - Ảnh 4.

Trong căn trọ tuềnh toàng, Đạt say mê khám phá chiếc máy tính mới được chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ trao tặng - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Miễn toàn bộ học phí cho cậu trò nghèo học ké máy tính đỗ ngành công nghệ thông tin - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Con vào đại học, gom góp vay cả Con vào đại học, gom góp vay cả 'hội ve chai' quanh nhà mới đủ tiền nhập học

TTO - Hoàn thành bài thi cuối kỳ thi THPT, Nguyễn Tiến Đạt lập tức đi tìm việc làm thêm, chẳng dám nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Ở tuổi 18, cậu đủ lớn để biết tháng ngày tới đầy gian khó mà nếu không cố gắng thì cánh cổng đại học sẽ mãi xa vời...

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên