
Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin cho biết quyết định của Na Uy làm dấy lên lo ngại về sự uy tín của các đối tác quốc phòng quốc tế - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin ngày 19-5 cho biết chính phủ đã gửi thông báo chính thức yêu cầu bồi thường đến Công ty quốc phòng Kongsberg Defence & Aerospace (Na Uy), bao gồm cả chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến dự án, với số tiền hơn 1 tỉ ringgit (tương đương 251,6 triệu USD).
"Chi phí trực tiếp lên tới 126 triệu euro (146,6 triệu USD), số tiền này chúng tôi đã thanh toán cho họ, và chúng tôi cũng đang yêu cầu bồi thường các chi phí gián tiếp", ông nói.
Động thái thu hồi giấy phép xuất khẩu từ Oslo cũng làm phát sinh căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.
Bộ Ngoại giao Na Uy xác nhận một số giấy phép xuất khẩu công nghệ quốc phòng sang Malaysia đã bị rút lại, đồng thời cho biết quyết định này được thực hiện theo quy định kiểm soát xuất khẩu và bày tỏ lấy làm tiếc về tác động đối với Malaysia. Dù vậy, phía Na Uy từ chối bình luận về từng hợp đồng cụ thể.
Trước đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã phản đối mạnh mẽ quyết định này trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Na Uy, cho rằng đây là hành động "đơn phương và không thể chấp nhận được".
Ông cảnh báo việc hủy bỏ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực sẵn sàng tác chiến và chương trình hiện đại hóa tàu chiến ven biển (LCS) của Malaysia.
Chương trình LCS được Malaysia phê duyệt lần đầu vào năm 2011 với hợp đồng trị giá 6 tỉ ringgit để đóng 6 tàu chiến. Tuy nhiên dự án vướng nhiều cáo buộc quản lý yếu kém và đội vốn nên được khởi động lại vào năm 2023, sau khi chính phủ rà soát, đồng thời giảm số tàu xuống còn 5 chiếc.
Theo truyền thông địa phương, việc bàn giao chiếc tàu đầu tiên - vốn dự kiến diễn ra vào tháng 8 - đã bị lùi sang tháng 12, do chậm giao thiết bị và phải tiếp tục sửa đổi kỹ thuật.
Bộ trưởng Mohamed Khaled nhấn mạnh sự việc không chỉ là vấn đề hợp đồng quốc phòng mà còn dấy lên nghi ngờ về "độ tin cậy trong các cam kết quốc tế" của các đối tác, đặc biệt là các nước phương Tây và thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
"Điều xảy ra với chúng tôi không chỉ là vấn đề mua sắm quốc phòng... mà còn phản ánh một vấn đề lớn hơn, đó là sự xói mòn lòng tin giữa các quốc gia trong quan hệ quốc tế. Những gì Na Uy làm có thể bị các nước khác noi theo hoặc lặp lại", ông nói.
Hai bên dự kiến tiếp tục thảo luận về vụ việc trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Shangri-La tại Singapore trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận