02/05/2026 10:29 GMT+7

Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí hơn 8,6 tỉ USD cho đồng minh Trung Đông

Ngày 1-5, chính quyền ông Trump đã bỏ qua quy trình xem xét của Quốc hội Mỹ để phê duyệt các thương vụ bán vũ khí, với tổng trị giá hơn 8,6 tỉ USD cho các đồng minh Trung Đông.

Trung Đông - Ảnh 1.

Các binh sĩ Mỹ đứng gần hệ thống tên lửa Patriot tại một căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: REUTERS

Theo các thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, các đồng minh Mỹ tham gia thương vụ này bao gồm Israel, Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Cụ thể, Mỹ sẽ bán cho Qatar các linh kiện bổ sung cho hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Patriot trị giá 4,01 tỉ USD, cùng hệ thống vũ khí dẫn đường tiên tiến (APKWS) trị giá 992,4 triệu USD.

Ngoài ra, Washington đã phê duyệt thương vụ bán cho Kuwait hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp trị giá 2,5 tỉ USD, hệ thống APKWS trị giá 992,4 triệu USD cho Israel, và hệ thống APKWS trị giá 147,6 triệu USD cho UAE.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay nhà thầu chính trong các thương vụ bán APKWS cho Qatar, Israel và UAE là BAE Systems, theo Hãng tin Reuters.

Trong khi đó RTX và Lockheed Martin là các nhà thầu chính trong thương vụ bán hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp cho Kuwait và các linh kiện bổ sung cho hệ thống Patriot của Qatar.

Ngoại trưởng Marco Rubio đã nhận thấy tình trạng khẩn cấp phải thực hiện các thương vụ mua bán vũ khí này, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang tuần thứ chín.

Trước đó vào tháng 3, Mỹ thông báo đã phê duyệt các thương vụ bán vũ khí trị giá 16,46 tỉ USD cho UAE và Kuwait - hai quốc gia vùng Vịnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ hệ lụy của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ lớn nhất là hợp đồng bán các hệ thống radar cảm biến phòng không và phòng thủ tên lửa cấp trung cho Kuwait với trị giá 8 tỉ USD.

Thương vụ lớn tiếp theo là bán hệ thống radar phân biệt tầm xa dùng để theo dõi các đe dọa tên lửa đạn đạo cho UAE, cùng các thiết bị quân sự liên quan với tổng trị giá 4,5 tỉ USD.

Trong nhiều năm qua, Washington đã phải đối mặt với sự giám sát về quan hệ quân sự với Kuwait, UAE và Qatar vì liên quan đến hồ sơ nhân quyền của các quốc gia này.

Không chỉ vậy, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel cũng bị các chuyên gia nhân quyền giám sát chặt chẽ, đặc biệt khi liên quan đến chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại khu vực này.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí hơn 8,6 tỉ USD cho đồng minh Trung Đông - Ảnh 2.Báo Mỹ: Israel gửi hệ thống Vòm sắt cho UAE 'ngay từ đầu cuộc chiến'

Chưa từng có quốc gia nào ngoài Israel và Mỹ triển khai hệ thống phòng không Vòm sắt (Iron Dome), chuyên gia Mỹ nhận định động thái này có thể là 'bước ngoặt' trong trật tự an ninh tại Trung Đông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ Trung Đông Vũ khí

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất