Báo Mỹ: Israel gửi hệ thống Vòm sắt cho UAE 'ngay từ đầu cuộc chiến'

Chưa từng có quốc gia nào ngoài Israel và Mỹ triển khai hệ thống phòng không Vòm sắt (Iron Dome), chuyên gia Mỹ nhận định động thái này có thể là 'bước ngoặt' trong trật tự an ninh tại Trung Đông.

Israel - Ảnh 1.

Những cột khói bốc lên từ một cơ sở lọc dầu ở Fujairah, UAE, ngày 14-3 - Ảnh: AP

Trích dẫn 2 quan chức Israel và 1 quan chức Mỹ, trang Axios cho biết Israel đã gửi hệ thống phòng không Vòm sắt cùng nhân sự đến UAE "ngay từ đầu cuộc chiến" giữa Mỹ - Israel và Iran. 

Các quan chức Israel nói trên cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) gửi một hệ thống Vòm sắt với các tên lửa đánh chặn cùng hàng chục binh sĩ đến UAE sau khi điện đàm với Tổng thống Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nayhan.

Đây là lần đầu tiên hệ thống Vòm sắt được sử dụng tại một quốc gia ngoài Israel hoặc Mỹ.

Bộ Quốc phòng Israel và Bộ Ngoại giao UAE không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran ngày 28-2, Tehran đã đánh trả vào các mục tiêu thân Mỹ tại Trung Đông. UAE trở thành nơi hứng chịu của tên lửa và máy bay không người lái (drone).

Theo Bộ Quốc phòng UAE, Iran đã bắn khoảng 550 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình cùng hơn 2.200 drone vào nước này. Mặc dù hầu hết bị đánh chặn, một số đã vượt qua mạng lưới phòng không, đánh trúng các mục tiêu quân sự và dân sự.

UAE đã tăng cường quan hệ quân sự với Israel kể từ Hiệp định Abraham - một loạt các thỏa thuận chung giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập do Mỹ làm trung gian hồi năm 2020.

Theo tờ Wall Street Journal, các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy các máy bay vận tải quân sự đã di chuyển qua lại giữa căn cứ Nevatim của Israel và UAE trong suốt cuộc xung đột.

Bà Liselotte Odgaard, chuyên gia tại Viện Hudson ở thủ đô Washington (Mỹ), nhận định động thái triển khai hệ thống Vòm sắt ở UAE là một "bước ngoặt" trong liên kết an ninh ở Trung Đông, báo hiệu phòng không đang trở thành mối quan tâm chung trong khu vực.

Dự đoán phản ứng của Nga và Trung Quốc

Bà Odgaard lập luận rằng Trung Quốc và Nga có thể sẽ không để yên cho một trật tự an ninh tại Trung Đông do Israel "cầm trịch".

Bà cho biết: "Cả hai đều khó có khả năng đối đầu trực tiếp với Israel, nhưng sẽ nỗ lực để đảm bảo nước này không trở thành trụ cột an ninh của khu vực".

Báo Mỹ: Israel gửi hệ thống Iron Dome cho UAE 'ngay từ đầu cuộc chiến' - Ảnh 2.UAE rời OPEC có thể giúp Trung Quốc hưởng lợi thế nào?

Việc Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) rút khỏi OPEC được giới phân tích nhận định có thể mở ra lợi ích đáng kể cho Trung Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất