
Phó lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan Trần Minh Chí (Chen Ming-chi) - Ảnh: Taiwan in Toronto
Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại Đài Bắc, Phó lãnh đạo Cơ quan ngoại giao Đài Loan Trần Minh Chí (Chen Ming-chi) ngày 16-5 cho biết việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan luôn là "nền tảng cho hòa bình và ổn định khu vực", đồng thời được bảo đảm trong luật pháp Mỹ.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 15-5, sau hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, rằng ông chưa quyết định có xúc tiến một gói bán vũ khí lớn mới cho Đài Loan hay không.
Trước đó chính quyền Tổng thống Trump từng phê duyệt gói bán vũ khí trị giá kỷ lục 11 tỉ USD cho Đài Loan vào tháng 12-2025. Một gói thứ hai trị giá khoảng 14 tỉ USD hiện vẫn chờ ông Trump thông qua.
Ông Trần từ chối bình luận về gói bán vũ khí thứ hai do chưa được công khai, nhưng cho biết Đài Loan sẽ tiếp tục trao đổi với phía Mỹ để nắm tình hình.
Ngoài ra trong cuộc trao đổi với báo giới sau hội nghị với ông Tập, ông Trump còn cho biết ông cần "nói chuyện với người đang điều hành Đài Loan", được cho là ám chỉ lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức.
Đáp lại, ông Trần nói phía Đài Loan vẫn cần tìm hiểu "ý định thực sự" trong phát biểu của ông Trump.
Mỹ hiện là đối tác quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức. Washington từ lâu duy trì chính sách cung cấp vũ khí cho Đài Loan theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan, trong bối cảnh Bắc Kinh xem hòn đảo là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.
Trung Quốc thường xuyên phản đối các thương vụ bán vũ khí của Mỹ cho hòn đảo này. Bắc Kinh cũng nhiều lần bác bỏ đề nghị đối thoại từ lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức.
Dù vậy, ông Trần tái khẳng định chỉ người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của hòn đảo thông qua các biện pháp dân chủ.
Cùng ngày 15-5, ông Trump cũng tuyên bố phản đối việc Đài Loan tuyên bố độc lập chính thức sau chuyến thăm Trung Quốc và cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình.
Trả lời Fox News trên chuyên cơ Air Force One, ông Trump cho biết ông không muốn Mỹ bị kéo vào một cuộc chiến vì vấn đề Đài Loan.
"Tôi không muốn thấy ai đó tuyên bố độc lập, để rồi khiến chúng tôi phải đi 9.500 dặm (hơn 14.000km) để tham chiến. Tôi không muốn điều đó", ông nói, đồng thời kêu gọi cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc "hạ nhiệt".
Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi ông Tập cảnh báo vấn đề Đài Loan có thể đẩy Mỹ và Trung Quốc vào "xung đột" nếu xử lý sai cách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận