18/01/2020 19:55 GMT+7

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Quất, mai là hai loại cây chủ đạo được nhiều nhà vườn đưa về bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) chiều 24 tết. Một số ghe thuyền tới sớm bốc dỡ cây lên bến tạo không khí nhộn nhịp.

Ghe hoa về tấp nập trên bến Bình Đông chiều 24 tết - Video: NGỌC PHƯỢNG

Theo ghi nhận chiều 18-1, lượng lớn cây kiểng được các nhà vườn miền Tây, trong đó chủ yếu quất và mai của nhà vườn tại tỉnh Bến Tre, đã tề tựu về bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM). 

Một số cây được người bán đưa lên bờ đã có khách lựa mua, số còn lại nằm dưới khoang thuyền đang bốc dỡ, nhiều chiếc thuyền tiếp tục đổ về tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

Vừa cập bến Bình Đông hơn 200 cây quất từ Đồng Tháp và Tiền Giang, ông Tư cho biết lượng quất tết năm nay đưa về TP.HCM không có nhiều cây lớn, "độc" như mọi năm, chủ yếu những cây nhỏ với giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng. Tuy vậy, không khí vẫn nhộn nhịp nhờ chủng loại cây đa dạng.

"Thời tiết không thuận lợi nên chất lượng cây không đạt nhiều, lượng quất được nhà vườn đưa về TP.HCM vì vậy cũng giảm", ông Quang, một người bán khác từ Bến Tre, nhận định. 

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 2.

Người bán hối hả đưa quất từ khoang thuyền lên bến Bình Đông - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Năm nay, ông chở lên hơn 150 chậu quất lớn, trái vây kín từ gốc đến ngọn với giá bán từ 6-11 triệu đồng. Ông cũng có chung nhận định lượng quất lớn và quất hình thú độc lạ năm nay giảm so với mọi năm.

Ngoài quất, mai Bến Tre cũng được chở về bến Bình Đông khá nhiều. Theo người bán, giống mai này được nhiều người chơi tết ưa chuộng vì mức giá mềm so với giống mai Thủ Đức (TP.HCM).

Chị Nga, một người bán, cho biết năm nay chị đưa lên TP.HCM 200 chậu mai loại nhỏ với giá từ 200.000 đến 1 triệu đồng"Mai nhỏ năm nay đạt chất lượng và giá mềm nên dễ bán hơn. Gần 2 ngày qua, tôi bán ra hơn 45 chậu mai nhỏ", chị Nga cho biết.

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 3.

Trên bến Bình Đông, không khí mua bán đã nhộn nhịp - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Các loại hoa khác như hoa giấy, lan hồ điệp, phát tài, cúc, vạn thọ... cũng được nhiều nhà vườn đưa về bến Bình Đông, tạo nên sắc màu đa dạng.

Tuy vậy, phần lớn nhu cầu chủ yếu tập trung các cây mai nhỏ, quất nhỏ hoặc hoa nền. Ngược lại, các chậu "size khủng" không được chọn nhiều, lượng về bến tới thời điểm này cũng còn khiêm tốn. 

Theo người bán, tầm 27 âm lịch trở lên nhu cầu mua cây chưng tết sẽ tăng mạnh. Do đó, mức giá sẽ có biến động tùy vào sức mua thời điểm đó. Ngược lại, thời điểm này mức giá tương đối ổn định đối với mai và hoa nền, riêng quất tết có xu hướng tăng giá nhẹ.

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 4.

Du khách Pháp dạo bước mua hoa ở bến Bình Đông - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 5.

Chủ một vườn đang buộc dây chậu hoa giấy cho khách - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 6.

Người đi đường không thể “rời mắt” với sắc xuân trên bến Bình Đông - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 7.

Khách xem hoa mai trên ghe của cô Loan (vườn hoa ở Bình Định) - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 8.

Vợ chồng chị Nga (Q.12) không giấu được niềm vui khi tậu chậu mai giá 1,5 triệu đồng để chưng Tết - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 9.

Quất tết giá tăng nhẹ và nhu cầu chưa nhiều. Tuy vậy, với lượng cây nhỏ năm nay về nhiều, nhiều người bán tự tin "thắng lợi" khi vào cao điểm - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 10.

"Xe hoa" của một khách hàng tại bến Bình Đông chiều 18-1 - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 11.

Việc đưa những chậu quất loại lớn có giá trên 10 triệu đồng/chậu lên bờ không phải là chuyện dễ dàng - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 12.

Ghe chở đầy quất nên người buôn phải đi lại cập mé ghe - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 13.

Trên bến dưới thuyền và khoảnh khắc nghỉ ngơi của người bán - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Mai, quất miền Tây vừa cập bến Bình Đông đã có người mua - Ảnh 14.

Ghe chở hoa bên bến Bình Đông chiều 24 âm lịch - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Vượt dòng Cửu Long, ghe hoa về phố Vượt dòng Cửu Long, ghe hoa về phố

TTO - Từ bao năm nay, khung cảnh 'trên bến dưới thuyền' mỗi dịp xuân về đã thành nét đặc trưng của người dân TP.HCM với những ghe hoa từ các tỉnh miền Tây tụ họp về dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Bức tranh thương hồ lại tái hiện.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên