20/10/2020 18:47 GMT+7

Lũ đang xuống, 185.000 nhà còn ngập trong nước

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Đến chiều 20-10, lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đang bắt đầu xuống do mưa giảm, tuy nhiên 4 tỉnh này vẫn còn 185.000 nhà dân bị ngập.

Lũ đang xuống, 185.000 nhà còn ngập trong nước - Ảnh 1.

Thị trấn Phong Nha (Quảng Bình) bị nhấn chìm trong lũ - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Theo báo cáo cập nhật đến 15h chiều nay của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai  thì mưa trong đêm 19 đến sáng 20-10 đã giảm. Tuy nhiên, tại một số trạm có lượng mưa lớn trên 150mm như tại Hà Tĩnh: Kỳ Thịnh 225mm, Kỳ Anh 195mm; Quảng Bình: Lệ Thủy 199mm, Kiến Giang 209mm; Quảng Trị: Vĩnh Tú 208mm, Vĩnh Khê 182mm.

Dự báo, ngày 20 và 21-10, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, tổng lượng mưa từ 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Hiện nay, mực nước sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang xuống mức xấp xỉ báo động 2, sông Kiến Giang (Quảng Bình) dao động ở mức cao. Lúc 13h chiều nay tại Lệ Thủy còn trên báo động 3 là 1,67m; sông Gianh (Quảng Bình) xuống mức dưới báo động 2, sông Bồ (Thừa Thiên Huế) ở mức trên báo động 2 là 0,47m.

Dự báo ngày 20-10, lũ trên sông Kiến Giang dao động ở mức cao, sông Ngàn Sâu, sông Gianh xuống dần; sông Hương, sông Bồ xuống chậm.

Do lũ cao nên đến chiều nay vẫn còn 185.012 hộ dân tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị ngập.

Mưa lũ, sạt lở đất đã làm 106 người chết, tăng 4 người so với ngày 18-10. Hiện vẫn còn 27 người mất tích, trong đó có 15 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế).

Về giao thông, 16 tuyến quốc lộ, 1cùng hàng trăm kilômet đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị). Hiện đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Bình còn 7 vị trí ngập, sạt lở và nhiều tuyến đường nội tỉnh đang ngập lụt, chia cắt. Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh còn bị ngập.

Về nông nghiệp, có 371ha lúa bị ngập, 6.989ha hoa màu bị ngập, hư hại, 5.876 con gia súc và 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Cũng trong chiều 20-10, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục có thêm công điện gửi các bộ, ngành và các tỉnh miền Trung về tập trung ứng phó với bão Saudel ở đông Philippines. Hiện cơn bão này đang hướng về biển Đông vào ngày 21-10 và có khả năng mạnh thêm.

Miền Trung lại oằn mình dưới mưa lũ mới Miền Trung lại oằn mình dưới mưa lũ mới

TTO - Đến tối 17-10, miền Trung mưa vẫn không ngớt. Nước lũ trên nhiều sông vẫn ở mức cao và đang tiếp tục lên. Đặc biệt, nhiều vùng trũng ở Quảng Trị người dân đang phải đối diện với trận lũ lịch sử.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên