05/03/2025 15:39 GMT+7

Long An khẩn trương lắp thêm đường ống đưa nước về vùng hạn mặn

Dự báo mùa khô năm nay, Long An có khoảng 23.669ha diện tích cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn mặn, thiếu nước.

Long An khẩn trương xây thêm đường ống đưa nước về vùng hạn mặn - Ảnh 1.

Các đường ống đưa nước về vùng hạ đang chuẩn bị được lắp đặt - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 5-3, thông tin từ UBND huyện Thủ Thừa, Long An cho biết công trình tuyến ống truyền tải nước thô từ đường tỉnh 818 đến ranh Nhà máy nước Nhị Thành đang được xây dựng, với khối lượng công việc đã đạt hơn 50%.

Công trình này được thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp do UBND tỉnh Long An ban hành từ đầu tháng 2-2025, nhằm đề phòng ảnh hưởng do tình trạng hạn mặn, thiếu nước tại các vùng hạ lưu sông Vàm Cỏ.

Trong kế hoạch triển khai các giải pháp chủ động phòng ngừa, ứng phó với mùa khô năm 2024-2025 do UBND tỉnh Long An ban hành mới đây, Công ty cổ phần nước Biwase - Long An cũng tiếp tục được nhắc nhở sớm hoàn thành việc nâng công suất Nhà máy nước Nhị Thành lên 12.000m3/ngày đêm (tăng gấp đôi so với công suất hiện tại).

Đồng thời tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các xã vùng hạ thuộc huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, khu vực không có nguồn nước tại chỗ đạt chuẩn để xử lý cấp nước tập trung, các khu vực còn thường xuyên bị thiếu nước trong mùa hạn mặn do vị trí địa lý đặc thù không có nguồn nước ngọt cung cấp ngoài nước mưa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 2 đến tháng 5-2025, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Cửu Long về hạ lưu và ĐBSCL ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-12%. Xâm nhập mặn ở ĐBSCL những tháng mùa khô năm 2024-2025 dự kiến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2015-2016, 2019-2020.

Qua rà soát, Long An dự kiến có khoảng 23.669ha diện tích cây trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước tại các huyện Cần Đước, Thủ Thừa, Bến Lức, Thạnh Hóa, Tân Trụ và TP Tân An.

Do đó UBND tỉnh Long An cũng yêu cầu các ngành, các cấp địa phương và người dân phát huy tính chủ động, tích cực, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó hạn mặn, thiếu nước. Đảm bảo thực hiện tốt việc ngăn mặn, trữ ngọt, cấp nước phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Song song đó từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống công trình thủy lợi cống ngăn mặn, trạm bơm, kênh mương trữ nước trong các khu vực thường xuyên xảy ra thiếu nước, xâm nhập mặn vào mùa khô và phấn đấu đến mùa khô năm 2025-2026 xâm nhập mặn ảnh hưởng không lớn đến việc sản xuất và cấp nước phục vụ dân sinh.

Mùa khô năm 2023-2024, UBND tỉnh Long An cho biết nhờ chủ động triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó, nên địa bàn tỉnh này không bị ảnh hưởng thiệt hại sản xuất do hạn mặn gây ra.

Tuy nhiên do ảnh hưởng El Nino, thời tiết nắng nóng diễn ra gay gắt, mùa mưa kết thúc sớm và đến trễ hơn so với trung bình nhiều năm và không có mưa trái mùa, tình trạng xâm nhập mặn tăng nhanh, lấn sâu vào các kênh nội đồng. Nguồn cấp nước sinh hoạt tại các trạm cấp nước, trạm trung chuyển không đủ nên xảy ra tình trạng thiếu nước trên diện rộng tại các huyện Cần Giuộc, Cần Đước, Tân Trụ với khoảng 10.040 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt.

Long An khẩn trương xây thêm đường ống đưa nước về vùng hạn mặn - Ảnh 2.Cảnh báo triều cường cao và xâm nhập mặn vào đầu tháng 3 vùng hạ lưu sông Tiền

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang, triều cường rằm tháng 2 âm lịch sẽ là đợt triều cao trong năm 2025, gây ngập tại các vùng trũng, ven sông, kênh rạch, dự báo xâm nhập mặn sẽ lấn sâu vào nội đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên