22/02/2025 10:14 GMT+7

Mưa trái mùa vẫn không đủ làm giảm xâm nhập mặn ở Nam Bộ

Tuy Nam Bộ có mưa trái mùa, có nơi mưa vừa đến mưa to nhưng không đủ giúp giảm xâm nhập mặn. Tuần cuối tháng 2, độ mặn ở mức xấp xỉ hoặc lớn hơn cùng kỳ năm 2024 và trung bình nhiều năm.

Mưa trái mùa vẫn không đủ làm giảm xâm nhập mặn ở Nam Bộ - Ảnh 1.

Nhờ hệ thống đê bao mà khu vực U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang bớt xâm nhập mặn, thiếu nước vào mùa khô - Ảnh: LÊ PHAN

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết hiện Nam Bộ có những ngày mưa trái mùa nhưng không giúp xâm nhập mặn giảm bớt.

Cụ thể nhiễu động trên cao tiếp tục duy trì tác động đến thời tiết của Nam Bộ. Do đó thời tiết miền Nam mây thay đổi, ngày nắng. Sáng sớm có nơi mù nhẹ, chiều tối và đêm mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Bên cạnh đó, hiện nay cũng là thời điểm cao điểm xâm nhập mặn ở Nam Bộ. Thời gian xuất hiện độ mặn lớn nhất trong tuần từ 21 đến 28-2 tại hầu hết các trạm rơi vào nửa cuối tuần. Độ mặn ở mức xấp xỉ hoặc lớn hơn cùng kỳ năm 2024 và trung bình nhiều năm.

Riêng các trạm trên nhánh sông Cửa Tiểu và Cổ Chiên xuất hiện vào nửa đầu tuần, ở mức thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Trong đợt xâm nhập mặn cuối tháng 2 này, phạm vi chịu ảnh hưởng của độ mặn 4‰ tại hầu hết các nhánh sông thuộc khu vực Nam Bộ. Thời gian chịu ảnh hưởng duy trì trong suốt tuần.

Khoảng cách chịu ảnh hưởng của ranh mặn 4‰ tính từ cửa sông Tiền khoảng 45 - 50km và sông Hậu khoảng 42 - 47km vào nội đồng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên các sông Nam Bộ ở cấp 2. Độ mặn ở mức cao ảnh hưởng đến việc lấy nước tưới cho cây trồng, sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực.

Xâm nhập mặn 2025 dự báo cao hơn trung bình nhiều năm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2024 - 2025 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên không gay gắt như mùa khô năm 2015 - 2016 và năm 2019 - 2020.

Các đợt xâm nhập mặn tăng cao tập trung trong tháng 2, tháng 3 và phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường. Các địa phương cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.

Mưa trái mùa vẫn không đủ làm giảm xâm nhập mặn ở Nam Bộ - Ảnh 3.Vì sao TP.HCM có trận mưa trái mùa giữa tháng 2 lớn nhất 20 năm qua?

Tính tới từ đêm 12 đến sáng 13-2, với lượng mưa trái mùa hơn 124mm xảy ra chỉ trong vòng vài giờ ở TP.HCM là bất thường, và TP.HCM vẫn có khả năng xuất hiện thêm những trận mưa trái mùa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên