01/03/2023 18:08 GMT+7

Lockheed 'phá kỷ lục' sản xuất hệ thống tên lửa HIMARS

Hiệu quả cao trong chiến đấu của hệ thống tên lửa pháo binh cơ động (HIMARS) tại Ukraine, khiến Tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) đã 'phá kỷ lục' sản xuất, khi nhiều quốc gia giành mua.

Lockheed phá kỷ lục sản xuất hệ thống tên lửa HIMARS - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động (HIMARS) - Ảnh: HIMARS

Giám đốc điều hành Lockheed Martin gần đây tuyên bố cơ sở của tập đoàn ở Camden, Arkansas, sẽ tăng cường sản xuất hệ thống phóng tên lửa HIMARS lên 96 chiếc/năm, theo hãng tin Reuters.

Vào đầu năm 2022, Lockheed đã sản xuất 48 chiếc HIMARS/năm. Sau đó, công ty đã tăng sản lượng lên 60 chiếc/năm.

HIMARS là một trong nhiều hệ thống tên lửa do Mỹ cung cấp cho Ukraine, giúp lực lượng vũ trang Ukraine giành được một số chiến thắng nhất định.

Một chương trình viện trợ quân sự mới trị giá 2 tỉ USD của Mỹ dành cho Ukraine được Lầu Năm Góc công bố vào ngày 24-2, đặc biệt bao gồm đạn dược cho HIMARS.

Lockheed mô tả HIMARS là một hệ thống có độ tin cậy cao, đã được kiểm chứng trong chiến đấu, “vượt quá mọi yêu cầu về hiệu suất”.

Bà Jennifer McManus, phó chủ tịch phụ trách các hoạt động kinh doanh tên lửa của Lockheed, cho biết: “Khi bạn có một hệ thống đã được kiểm chứng trong chiến đấu, điều đó sẽ thúc đẩy nhu cầu".

Việc triển khai HIMARS thành công ở Ukraine, đã gây ra hiệu ứng domino trong khu vực. Ba Lan đặt hàng số lượng lớn. Một số quốc gia khác, bao gồm Litva, Latvia, Estonia và gần đây là Hà Lan "xếp hàng" mua HIMARS.

Quân đội Ukraine ca ngợi HIMARS như một hệ thống thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến chống lại Nga. Để bù đắp cho sự yếu kém của lực lượng không quân, quân đội Ukraine nhanh chóng thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở khoảng cách xa bằng hệ thống tên lửa HIMARS.

Điều này, khiến Tướng Sergei Surovikin của Nga thừa nhận cuộc phản công của Ukraine ở khu vực phía nam Kherson đã đặt quân đội Nga vào tình thế "khó khăn", trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi ông nhậm chức chỉ huy vào năm 2022.

HIMARS tiếp tục là hệ thống được Ukraine sử dụng rộng rãi nhất trên chiến trường. Và khi nhu cầu toàn cầu về hệ thống tiên tiến này tăng lên, việc sản xuất dự kiến sẽ tăng mạnh.

Ukraine nhận tọa độ mục tiêu từ Mỹ khi bắn pháo HIMARSUkraine nhận tọa độ mục tiêu từ Mỹ khi bắn pháo HIMARS

Báo Washington Post tiết lộ: Các quan chức Ukraine xác nhận hầu như không bao giờ khai hỏa pháo phản lực HIMARS mà không có tọa độ chi tiết do quân đội Mỹ cung cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên