08/02/2023 06:25 GMT+7

Mỹ phê duyệt thương vụ 10 tỉ USD bán hệ thống Himars cho Ba Lan

Ngày 7-2, Mỹ phê duyệt thương vụ trị giá 10 tỉ USD bán bệ phóng tên lửa Himars và đạn dược cho Ba Lan.

Mỹ phê duyệt thương vụ 10 tỉ USD bán hệ thống Himars cho Ba Lan - Ảnh 1.

Quân nhân Mỹ đứng bên Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 (Himars) - Ảnh: AFP

Himars giúp tăng sức mạnh kho vũ khí Ba Lan

Theo Hãng tin Reuters, ngày 7-2, Mỹ đã phê duyệt thương vụ trị giá 10 tỉ USD để bán 18 hệ thống phóng tên lửa Himars cùng đạn dược và các thiết bị khác cho Ba Lan.

Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ cho biết trong một tuyên bố: "Thương vụ này sẽ cải thiện các mục tiêu quân sự của Ba Lan về nâng cao năng lực và tăng cường hơn nữa khả năng tương tác với Mỹ và các đồng minh khác".

"Ba Lan sẽ dùng các thiết bị và dịch vụ quốc phòng này để hiện đại hóa lực lượng vũ trang, mở rộng khả năng tăng cường phòng thủ nội địa cũng như ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực", tuyên bố cho biết thêm.

Các hệ thống phóng Himars đóng vai trò quan trọng trong chiến sự Nga - Ukraine. Nó cho phép lực lượng Kiev tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các bãi tiếp tế và những vị trí khác của Nga.

Hệ thống M142 Himars (Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142) là phiên bản hiện đại, cơ động và nhẹ hơn so với hệ thống M270 MLRS gắn trên bánh xích được phát triển vào những năm 1970 cho các lực lượng Mỹ và đồng minh.

Himars có một khoang nạp sẵn sáu tên lửa dẫn đường 227mm, hoặc một khoang lớn nạp tên lửa chiến thuật ATACMS.

Ukraine đã nhiều lần đề nghị Mỹ hỗ trợ tên lửa ATACMS nhưng bị từ chối. Trong thương vụ mới, Mỹ sẽ bán cho Ba Lan 45 tên lửa ATACMS.

Cuối tháng 1-2023, Ba Lan tuyên bố tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, lên 4% tổng sản phẩm quốc nội. Thủ tướng Ba Lan khẳng định Ba Lan cần phải tự trang bị vũ khí "nhanh hơn" trước cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Năm 2022, Ba Lan đã chi tương đương 2,4% GDP cho quân đội, tỉ lệ cao thứ ba trong các nước NATO.

Trong những tháng gần đây, Ba Lan đã ký nhiều thỏa thuận vũ khí để tăng cường khả năng phòng thủ.

HIMARS tạo bước ngoặt vũ khí ở Ukraine?HIMARS tạo bước ngoặt vũ khí ở Ukraine?

TTO - Ngày 23-6, chính quyền Ukraine loan báo lô đầu tiên hệ thống pháo binh cơ động cao (HIMARS) có khả năng bắn các đầu đạn dẫn đường của Mỹ đã tới nước này cùng 60 binh sĩ đã được huấn luyện cách vận hành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên