Lính Triều Tiên bị Ukraine bắt muốn đào tẩu sang Hàn Quốc

Đây là lần đầu tiên một người lính Triều Tiên bị bắt giữ bày tỏ ý định được đào tẩu đến Hàn Quốc, trong bối cảnh Bình Nhưỡng bị cáo buộc đã gửi khoảng 11.000 quân đến hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine.

 - Ảnh 1.

Một trong hai người lính Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ trên chiến trường Kursk - Ảnh: AFP

Ngày 19-2, báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin một trong hai người lính Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ đã bày tỏ mong muốn được đến Hàn Quốc. 

Trả lời phỏng vấn Chosun Ilbo, binh sĩ Triều Tiên họ Ri này nói anh không hề biết mình sẽ tham gia chiến đấu chống lại Ukraine, vì được thông báo rằng anh sẽ được gửi đến Nga đào tạo dưới tư cách du học sinh.

"Tôi đã quyết định 80%. Trước tiên hết, tôi sẽ tìm chỗ ẩn náu và nghĩ đến việc đến Hàn Quốc. Nếu tôi nộp đơn xin tị nạn, họ có chấp nhận tôi không?", anh Ri trả lời khi được hỏi về kế hoạch cho tương lai.

Anh Ri là một trong hai người lính Triều Tiên bị quân đội Ukraine bắt giữ hồi tháng 1-2025, trong giao tranh giữa hai bên tại vùng Kursk thuộc Nga.

Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên một người lính Triều Tiên bị bắt giữ bày tỏ ý định được đào tẩu đến Hàn Quốc, trong bối cảnh Bình Nhưỡng bị cáo buộc đã gửi khoảng 11.000 quân đến hỗ trợ Nga trong chiến sự Ukraine.

Ri sinh năm 1999, là lính bắn tỉa thuộc quản lý của Tổng cục Trinh sát - cơ quan tình báo của Triều Tiên.

"Các quan chức từ Bộ An ninh Triều Tiên nói rằng phi công điều khiển thiết bị bay không người lái chiến đấu (drone) của Ukraine đều là lính Hàn Quốc", Ri nói, cho biết thêm rằng anh giao chiến với Ukraine trong khi nghĩ rằng mình đang chiến đấu với lính Hàn Quốc.

Ri bị thương nặng ở hàm và cánh tay. Người lính này cũng tiết lộ hầu hết đồng đội cùng đơn vị với anh đã tử trận do drone và pháo binh của Ukraine. Ri nói thêm đã cố gắng tự sát bằng một quả mìn, vì ở Triều Tiên việc bị bắt làm tù binh đồng nghĩa với phản bội.

Vì người lính Triều Tiên này đã bày tỏ ý định đến Hàn Quốc, điều đáng quan tâm hiện nay là liệu Chính phủ Hàn Quốc có bắt đầu tham vấn với phía Ukraine về vấn đề này hay không.

Theo Hiến pháp Hàn Quốc, toàn bộ bán đảo Triều Tiên được xác định là lãnh thổ của nước này, vì vậy có cơ sở để Seoul công nhận tất cả người dân trên bán đảo là công dân Hàn Quốc.

Việc đưa lính Triều Tiên là tù binh đến Hàn Quốc sẽ là một điều không dễ dàng, vì Công ước Geneva về tù binh chiến tranh (POWs) quy định rằng tù binh phải được thả và hồi hương ngay lập tức sau khi chiến sự kết thúc.

 - Ảnh 2.Lính Triều Tiên thương vong cao ở Kursk vì không rành chiến tranh hiện đại

Hàn Quốc đánh giá 2 người lính Triều Tiên bị Ukraine bắt giữ không muốn đến nước này, nhưng vẫn sẽ tích cực trao đổi với Ukraine, vì người Triều Tiên được coi là công dân Hàn Quốc theo các giá trị của Hiến pháp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên