Lính Nga chui ống dẫn khí để tấn công, Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu lớn nhất nhì Nga

Quân đội Nga bị tố dùng "chiến thuật lạ" khi chui vào đường ống dẫn khí để an toàn tiếp cận thành phố Kupiansk, nơi chiến sự đã diễn ra ác liệt nhiều tháng.

Nga - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine di chuyển trong công sự tại Kupiansk - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Theo báo Kyiv Independent ngày 13-9, trang web theo dõi chiến sự Ukraine thân Kiev DeepState vừa khẳng định binh sĩ Nga đã sử dụng chiến thuật chui qua đường ống dẫn khí để xâm nhập thành phố Kupiansk (vùng Kharkov).

Chiến thuật "lạ" của Nga

Cụ thể, quân Nga được cho là đã chui vào đường ống từ làng Lyman Pershyi cách Kupiansk 8km để vượt qua sông Oskil và tiếp cận làng Radkivka ở ngoại ô Kupiansk.

DeepState nhấn mạnh bằng cách đó, lực lượng Nga đã tiếp cận Kupiansk mà "không có tổn thất nghiêm trọng".

Trang web này cũng cho rằng binh sĩ Nga đã dùng phương tiện tự chế là ghế dài gắn bánh xe và xe máy điện để di chuyển trong đường ống.

Kế hoạch tinh vi đến mức nhiều điểm nghỉ ngơi và tiếp tế đặc biệt đã được thiết lập dọc đường ống vì việc di chuyển trong đây có thể mất bốn ngày.

Nhờ áp dụng hiệu quả chiến thuật này, hiện quân Nga đã kiểm soát được một diện tích lớn Kupiansk và thiết lập được điểm phóng máy bay không người lái (drone).

Ngày 13-9, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo trên Facebook rằng quân đội nước này đã kiểm soát thành công lối ra của đường ống khí trên.

"Tình hình ở thành phố Kupiansk và các vùng ngoại ô đang dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine", cơ quan này tuyên bố.

Đây không phải lần đầu tiên quân đội Matxcơva áp dụng chiến thuật trên. Trước đó, quân đội xứ bạch dương cũng đã làm điều tương tự ở chiến trường Avdiivka (Donetsk) và giành được thành phố này.

Kupiansk nằm cách Kharkov - thành phố đông dân thứ hai của Ukraine - chỉ 100km, do đó nó có vị trí khá chiến lược. Quân đội hai nước đã giằng co tại khu vực này trong nhiều tháng qua.

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất nhì Nga

Nga - Ảnh 2.

Một kho dầu Nga bốc cháy do bị Ukraine tấn công hồi đầu năm 2025 - Ảnh chụp màn hình CNN/X

Theo Hãng tin Reuters, ngày 14-9, Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko cáo buộc có ít nhất 3 drone Ukraine nhắm vào nhà máy Kirishinefteorgsintez - một trong hai cơ sở lọc dầu lớn nhất Nga.

Nhà máy này có công suất lọc khoảng 17,7 triệu tấn dầu thô mỗi năm (355.000 thùng/ngày), tương đương 6,4% tổng sản lượng lọc dầu của Nga.

Ông Drozdenko khẳng định dù các drone Ukraine đều bị vô hiệu hóa nhưng mảnh vỡ của chúng đã rơi xuống đất tạo nên hỏa hoạn. Hiện đám cháy này đã được dập tắt.

Bộ chỉ huy tác chiến bằng drone của Ukraine cũng xác nhận việc nhắm vào cơ sở này và tuyên bố "thực hiện thành công cuộc tấn công" trên.

Trong khi đó, giới chức vùng Kiev vừa thông báo hệ thống đường sắt tại đây đã bị hư hại sau khi một toa tàu chở đạn dược đột nhiên phát nổ trong đêm 14-9.

Vụ việc khiến nhiều chuyến tàu đi qua tuyến đường này bị hoãn chuyến. Khoảng 240 hành khách trên tàu Kharkov - Przemysl đã phải được sơ tán. 

Hiện Kiev khẳng định vụ việc không liên quan đến Nga, dù cho trong hơn ba năm qua Nga và Ukraine liên tục tìm cách phá hoại hạ tầng đường sắt của nhau.


Ukraine: Binh sĩ Nga chui ống dẫn khí để xâm nhập điểm nóng - Ảnh 4.Tin tức thế giới 14-9: Romania, Ba Lan điều máy bay bảo vệ không phận khi drone Nga tấn công Ukraine

Romania, Ba Lan điều máy bay khi drone Nga tấn công Ukraine; Thủ tướng Israel khẳng định cần xóa sổ Hamas để chấm dứt cuộc chiến Gaza; Em gái ông Kim Jong Un chỉ trích Mỹ - Nhật - Hàn tập trận... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 14-9.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ukraine Nga Kupiansk

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất