
Một chiến đấu cơ Rafale của Pháp đã tham gia xuất kích phản ứng các drone của Nga xâm phạm không phận Ba Lan - Ảnh: REUTERS
Romania, Ba Lan điều máy bay bảo vệ không phận
Romania, một thành viên NATO, lần đầu báo cáo về một vụ xâm nhập không phận, còn Ba Lan điều máy bay để phản ứng đợt tấn công bằng máy bay không người lái (drone) của Nga ngay gần biên giới Ukraine hôm 13-9, giờ địa phương.
Bộ Quốc phòng Romania xác nhận đã điều 2 máy bay chiến đấu F-16 để theo dõi sau khi 1 drone đã xâm phạm không phận nước này. Chiếc drone sau đó "biến mất khỏi radar" gần làng Chilia Veche của Romania.
Cũng trong ngày, Ba Lan cho biết đã cùng các đồng minh NATO triển khai trực thăng và máy bay khi drone Nga tấn công Ukraine ở khu vực gần biên giới.
"Máy bay Ba Lan và đồng minh đang hoạt động trong không phận của chúng tôi, và các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đặt ở mức báo động cao nhất", bộ chỉ huy quân sự nước này tuyên bố trên mạng xã hội X.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau đó cho biết mức báo động cao đã được dỡ bỏ nhưng "chúng tôi vẫn cảnh giác".
Drone của Ukraine đánh trúng nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga
Giới chức Nga nhìn nhận 1 drone của Ukraine đã đâm vào một trong những tổ hợp nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga ngày 13-9, gây ra hỏa hoạn và thiệt hại nhẹ.
Cơ sở này, thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ Bashneft của Nga, nằm ở ngoại ô thành phố Ufa miền trung nước Nga, và cách chiến tuyến với Ukraine khoảng 1.400km.
Một nguồn tin trong cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, theo Hãng tin AFP. Làn sóng tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong mùa hè đã gây ảnh hưởng nặng nề.
Thủ tướng Israel nói xóa sổ lãnh đạo Hamas là cần thiết để chấm dứt chiến tranh

Israel không kích một tòa nhà ở thành phố Gaza ngày 13-9 - Ảnh: REUTERS
Viết trên mạng xã hội ngày 13-9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định "các thủ lĩnh khủng bố Hamas đang sống ở Qatar không quan tâm đến người dân Gaza. Họ đã ngăn chặn mọi nỗ lực ngừng bắn để kéo dài chiến tranh vô tận".
Theo ông, "loại bỏ họ sẽ xóa bỏ trở ngại chính cho việc thả tất cả các con tin và chấm dứt chiến tranh".
Tuyên bố đưa ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói trước chuyến thăm Israel rằng cuộc không kích của Israel nhằm vào đoàn Hamas ở Qatar sẽ không làm chệch hướng liên minh của họ.
Dù vậy ông Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump không hài lòng, và ông sẽ thảo luận với phía Israel về việc cuộc tấn công sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mong muốn của ông Trump nhằm chấm dứt chiến sự ở Gaza.
Đàm phán ngừng bắn vẫn thất bại trong nhiều tháng qua giữa bối cảnh Israel đang tăng cường chiến dịch ở Dải Gaza. Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 13-9 cho biết có thêm hàng chục ngàn người Palestine đã sơ tán khỏi thành phố Gaza chỉ trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người rời đi trong vài tuần gần đây lên khoảng 280.000 người.
Biểu tình cực hữu lớn tại Anh
Các cuộc đụng độ nổ ra hôm 13-7, và cảnh sát Anh đã thực hiện 25 vụ bắt giữ tại một trong những cuộc biểu tình cực hữu lớn nhất từ trước đến nay ở Anh.
Có đến 150.000 người tham gia biểu tình "Unite the Kingdom" (Đoàn kết vương quốc) do nhà hoạt động chống nhập cư Tommy Robinson tổ chức tại thủ đô London, trong khi khoảng 5.000 người tham gia cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc ở phía bắc thành phố.
Cảnh sát đã triển khai hơn 1.000 thành viên để ngăn 2 nhóm chạm trán. Tuy nhiên họ dường như không thể ngờ được quy mô của cuộc biểu tình.
Theo Hãng tin Reuters, những người biểu tình chống nhập cư mang theo cờ Liên hiệp Anh, một số mang theo cờ Mỹ và Israel, và hô vang khẩu hiệu "Hãy trả họ về nước", chỉ trích Thủ tướng Keir Starmer.

Người biểu tình tham gia cuộc tuần hành do nhà hoạt động chống nhập cư Tommy Robinson tổ chức ở London ngày 13-9 - Ảnh: REUTERS
Em gái ông Kim Jong Un nói Mỹ - Nhật - Hàn phô trương sức mạnh nhầm chỗ
Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cảnh báo các cuộc tập trận quân sự chung sắp tới của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản dẫn đến "hậu quả tiêu cực" cho chính họ.
"Việc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc phô trương sức mạnh một cách liều lĩnh ở nhầm chỗ, cụ thể là xung quanh Triều Tiên, chắc chắn sẽ mang lại hậu quả tiêu cực cho chính họ", Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn lời bà Kim.
Trước đó, quan chức Triều Tiên cũng khẳng định nước này sẽ đáp trả "rõ ràng và mạnh mẽ".
Theo quân đội Hàn Quốc, cuộc tập trận Vành đai tự do giữa 3 nước sẽ bắt đầu từ ngày 15-9, nhằm nâng cao năng lực tác chiến trên không, trên biển và trên không gian mạng trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ngoài ra Hàn Quốc và Mỹ cũng có kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập bàn tròn Chùy sắt vào tuần tới, nhằm kết hợp năng lực thông thường và hạt nhân.
Nga khánh thành Trung tâm Vũ trụ quốc gia mới
Theo Hãng tin RIA, ngày 13-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia khánh thành Trung tâm Vũ trụ quốc gia mới tại thủ đô Matxcơva. Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Putin nhấn mạnh trung tâm mới sẽ củng cố vị thế của Nga là "một trong những trung tâm và quốc gia dẫn đầu" trong lĩnh vực nghiên cứu và khám phá vũ trụ.
Thị trưởng Sergei Sobyanin của Matxcơva cho biết trung tâm này là một trong những công trình hiện đại nhất ở thủ đô, với điểm nhấn là tòa nhà cao 288m mô phỏng hình dáng một tên lửa. Đây sẽ là nơi làm việc của Cơ quan hàng không vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), một số công ty tư nhân và đại diện Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) tại Nga.
Nghi thức nhập đài

Đô vật sumo hàng đầu Nhật Bản Onosato (giữa) tham gia nghi thức nhập đài tại đền Nomi no Sukune ở Tokyo vào ngày 12-9, trước thềm giải Grand Sumo kéo dài 15 ngày từ 14 đến 28-9 - Ảnh: AFP
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận