Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
Liệu pháp hormone cho người sau mãn kinh, lợi nhiều hơn hại
TTO - Liệu pháp hormone điều trị hiệu quả cho các triệu chứng rối loạn vận mạch sau mãn kinh. Tuy nhiên, các nghiên cứu và phân tích gộp gần đây cho thấy liệu pháp hormone làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú. Điều này dấy lên sự lo lắng ở bệnh nhân.
Trong nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên Women's Health Initiative (WHI), bằng chứng ghi nhận liệu pháp estrogen-progestin (EPT) tăng tỷ lệ biến cố tim mạch và ung thư vừa ở phụ nữ độ tuổi từ 50 - 79.
Những nghiên cứu sau đó sử dụng liệu pháp hormone (hormone therapy - HT) chỉ với estrogen (ET) không thấy tăng tỷ lệ ung thư vú.
Qua đó cho thấy liệu pháp hormone có mô hình tác dụng lợi ích - nguy cơ phức tạp với những bằng chứng cho thấy liệu pháp hormone có lợi ích nhiều hơn trên phụ nữ có độ tuổi trẻ hơn.
Kết quả từ một phân tích gần đây cũng cho thấy liệu pháp hormone có tăng nguy cơ ung thư vú, trong đó EPT tăng nguy cơ cao hơn ET và estrogen đặt âm đạo không tăng nguy cơ.
Trái với kết quả phân tích này, nghiên cứu WHI không ghi nhận ET gây tăng nguy cơ ung thư vú.
Vì vậy, nguy cơ tăng ung thư trong các nghiên cứu quan sát được phân tích này có thể là kết quả của việc tăng cường tầm soát ung thư bằng nhũ ảnh. Hơn nữa, nguy cơ tăng hơn trên những người dùng dài hạn.
Trên thang điểm tuyệt đối, đa phần các yếu tố tăng nguy cơ liên quan đến liệu pháp hormone không cao.
Thêm vào đó, kết quả theo dõi của nghiên cứu WHI sau 18 năm cho thấy tỷ lệ tử vong và tỷ lệ tử vong do ung thư trên người sử dụng liệu pháp hormone không thay đổi đáng kể, đặc biệt trên phụ nữ trẻ hơn 60 tuổi.
Đối với rất nhiều phụ nữ, lợi ích của liệu pháp hormone bao gồm cải thiện triệu chứng mãn kinh, cải thiện chất lượng cuộc sống, và các lợi ích cho sức khỏe khác như giảm nguy cơ gãy xương vượt trội yếu tố nguy cơ, nhất là trên nhóm bệnh nhân bị các triệu chứng rối loạn vận mạch mức độ trung bình đến nặng và nguy cơ ung thư vú, bệnh tim mạch và huyết khối thuyên tắc tĩnh mạch thấp.
"Bệnh nhân cần được chia sẻ thông tin đầy đủ để xem xét liệu việc sử dụng liệu pháp hormone có mang lại những lợi ích vượt trội các nguy cơ hay không và phù hợp với mong muốn của người bệnh.
Vì vậy, không bắt buộc phải ngưng sử dụng liệu pháp hormone vì liệu pháp này mang lại rất nhiều lợi ích cho nhiều phụ nữ mãn kinh một khi được chỉ định phù hợp", theo ý kiến của bác sĩ Mason, giáo sư chuyên về sức khỏe phụ nữ, Trường Y Harvard.
Bạn đọc có những bài viết, thắc mắc về sức khỏe người lớn, mẹ và bé, sức khỏe sinh sản, giới tính, bệnh nam khoa, chữa trị hiếm muộn, dinh dưỡng, chấn thương… có thể gửi về email: suckhoe@tuoitre.com.vn. Phòng mạch Online sẽ chọn lọc và giúp bạn giải đáp. Chân thành cám ơn.c
-
TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, người hai lần được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại hai điểm nóng Đà Nẵng và TP.HCM, đã có những trải lòng với Tuổi Trẻ.
-
TTO - "Công đoàn trường tôi đã chọn một trường ĐH ở miền Tây để giảng dạy, học phí 2,5 triệu đồng do giáo viên tự chi trả. Tôi đã đăng ký và đóng học phí, dự kiến ngày 1-3 bắt đầu buổi học đầu tiên".
-
TTO - Trước hiện tượng nhiều ngân hàng (NH) đua nhau đổ vốn vào bất động sản (BĐS) và hạ lãi suất cho vay mua nhà, NH Nhà nước đã lên tiếng cảnh báo các NH và cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình cấp tín dụng với lĩnh vực BĐS.
-
TTO - Những tràng pháo tay đã vang lên sau bài phát biểu đầy cảm xúc của đại sứ Kyaw Moe Tun tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. "Xin hãy làm tất cả mọi điều có thể để chống lại hành động của quân đội, bảo vệ an toàn và an ninh cho người dân".
-
TTO - Chiều 26-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã họp khẩn thông tin trường hợp dương tính COVID-19 phát hiện trên địa bàn. Đây là đối tượng vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào tối 23-2.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận