03/12/2025 10:50 GMT+7

Liệu có ổn khi giới trẻ chọn '4 không'?: Giới trẻ các nước -'vững tài chính' rồi tính!

Nhà báo Quek Jie Ann viết trên tờ The Business Times (Singapore) rằng khi còn nhỏ từng nghĩ sẽ lập gia đình ở tuổi 27 nhưng giờ đây mốc thời gian đó nghe "thật vô lý"!

kết hôn - Ảnh 1.

Chậm kết hôn, tận hưởng cuộc sống độc thân nhiều thú vui riêng đang có xu hướng nở rộ hiện nay - Ảnh: AI

Vô lý, bởi lẽ cô ấy tự tin có thể sống một cuộc sống thoải mái mà không cần có người đàn ông nào. Dường như ngày càng có nhiều cô gái chọn cuộc sống độc thân hoặc đơn giản là không vội kết hôn.

"Thống kê cho thấy số cuộc hôn nhân của người Singapore dưới 29 tuổi đã giảm đều theo thời gian. Nếu cha mẹ chúng ta có thể kết hôn trước rồi gây dựng sự ổn định tài chính cùng nhau thì ngày nay nhiều người trẻ đang làm điều ngược lại", Ann viết.

Người trẻ ngày nay thích vững vàng về tài chính và đó chính là điểm khác biệt với thế hệ trước. Có lẽ đó là tác động của việc trưởng thành trong một nền kinh tế bất định.

Nhà báo QUEK JIE ANN (Singapore)

Giới trẻ kết hôn thận trọng hơn

Tờ báo nói trên cho biết tuổi trung bình kết hôn lần đầu tại Singapore đã tăng thành 31,1 với nam và 29,6 với nữ vào năm 2024 so với 30,2 và 28,2 của một thập niên trước. Nghiên cứu năm 2024 của viện nghiên cứu chính sách cho thấy giới trẻ Singapore xếp hạng sự nghiệp và an toàn tài chính cao hơn hôn nhân, tức ưu tiên đã đảo ngược so với thế hệ trước đó.

Không phải vì thế hệ trẻ không yêu đương nhưng họ thận trọng hơn với việc kết hôn. Biên tập viên Lee Su Shyan từng đặt câu hỏi liệu hôn nhân có phải là một khoản đầu tư rủi ro cao hay không. Và chỉ ra rằng chi phí sống chung (các chi phí chia sẻ khi sống với nhau) tăng cao khiến hôn nhân trở nên kém hấp dẫn hơn.

Phí sinh hoạt tăng cộng với thị trường việc làm bấp bênh làm hầu hết người ở độ tuổi đôi mươi không muốn có thêm gánh nặng tài chính nào trong đời. Tuy nhiên Ann nhấn mạnh không nên xem hôn nhân như một "giao dịch một lần". Trước khi nghĩ đến hôn nhân hãy chú ý cách đối phương xử lý căng thẳng, xây dựng ranh giới và chịu trách nhiệm. Đó là dấu hiệu cho thấy cả hai có thể cùng nhau trưởng thành hay không.

"Điều đơn giản nhất như đối phương hỗ trợ bạn đến mức nào cũng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của bạn. Ngược lại, sự oán giận âm thầm do bất đồng quan điểm và lối sống có thể lan sang công việc và góp phần gây kiệt sức", Ann chia sẻ.

Nhưng vẫn cần thời gian để họ thấy sẵn sàng cả về mặt tài chính lẫn cảm xúc. Với nhiều người, điều đó chỉ xảy ra khi bước vào cuối tuổi 20 hoặc đầu tuổi 30. Hôn nhân không cần phải gấp gáp không phải vì kém quan trọng mà vì mỗi người đều muốn bước vào hôn nhân bằng sự sẵn sàng và điều kiện cho phép.

Nhiều lý do dẫn đến kết hôn muộn

Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) công bố một phân tích dữ liệu từ Đại học Michigan trên Cosmopolitan cho thấy ngay cả tỉ lệ nữ sinh lớp 12 nước này lên kế hoạch sẽ kết hôn trong tương lai đã sụt giảm đáng kể trong 30 năm qua. Năm 1993, 83% số nữ sinh được khảo sát cho biết họ muốn kết hôn trong tương lai, cao hơn đáng kể so với 76% nam sinh có cùng suy nghĩ.

Nhưng trong ba thập niên qua, khi tỉ lệ nam giới trẻ dự định kết hôn hầu như không thay đổi đáng kể (chỉ giảm 2%), thì tỉ lệ này ở nữ giới chỉ còn 61% có ý định kết hôn. 31% số cô gái được khảo sát trả lời rằng họ không biết liệu có muốn kết hôn không, trong khi 30 năm trước số không chắn chắn chỉ là 12%.

Lời giải thích thường được nhắc đến là phụ nữ trưởng thành ngày nay nhìn chung độc lập, có học vấn và có việc làm nhiều hơn so với ba thập niên trước. Vì vậy áp lực hoặc động lực kết hôn để có sự bảo đảm tài chính đã ít đi.

Nhưng nhiều người cho rằng lý do các cô gái không còn mơ về hôn nhân vì họ đang tiếp xúc với nhiều nội dung số mang hàm ý thù ghét phụ nữ. Các trang web, podcast và diễn đàn mang tư tưởng kỳ thị phụ nữ đã xuất hiện và ảnh hưởng mạnh mẽ lên những nam giới trẻ gen Z vốn dễ bị tác động.

Điều đáng chú ý là ở độ tuổi 17-18, gần 40% cô gái cân nhắc lựa chọn giáo dục đại học và hoạch định con đường sự nghiệp. Họ đã thay đổi ước mơ, thậm chí quyết định rằng tương lai lý tưởng không cần phải có một người bạn đời hợp pháp.

Mặt khác, theo nghiên cứu của Thriving Center of Psychology, ngoài vấn đề chi phí khiến gen Z và Millennials cân nhắc khi chuyện kết hôn còn có nỗi sợ về các mối quan hệ đổ vỡ, cũng như kỳ vọng của xã hội làm ảnh hưởng đến cách tiếp cận hôn nhân của người trẻ. Gần một nửa số người được khảo sát nói họ sợ khả năng ly hôn. 2/3 người khảo sát cho rằng việc hỏi người khác về kế hoạch kết hôn là quá riêng tư, thậm chí 38% từng cảm thấy bị phán xét chỉ vì chưa kết hôn.

Phụ huynh cũng thay đổi suy nghĩ

Nhận thức về tầm quan trọng của hôn nhân cũng đang thay đổi ở phụ huynh. Trung tâm nghiên cứu Pew cung cấp chỉ một trong năm phụ huynh có con dưới 18 tuổi tin rằng việc con cái họ kết hôn khi trưởng thành là quan trọng.

Nhiều phụ huynh Mỹ vẫn duy trì hỗ trợ tài chính cho kế hoạch đám cưới của con cái. Báo cáo công bố đầu năm 2025 cho thấy trong 4.000 cặp đôi đính hôn, 42% được bố mẹ tài trợ toàn bộ hoặc một phần đám cưới. Chỉ 16% nói rằng họ dự định tự chi trả hoàn toàn cho đám cưới của mình, nguồn tự chi trả đang trông cậy vào thẻ tín dụng, tiền tiết kiệm, khoản vay và gây quỹ cộng đồng nếu họ không thể thanh toán chi phí ngay lập tức.

Tuy nhiên với một số người, có một đám cưới trong mơ không nhất thiết phải tiêu tốn hàng chục nghìn USD. Một số cô dâu chọn tiết kiệm bằng cách mua váy cưới đã qua sử dụng, những cặp đôi khác lựa chọn tổ chức đám cưới tự làm để giảm chi phí.

Liệu có ổn khi giới trẻ chọn '4 không'?: Giới trẻ các nước -'vững tài chính' rồi tính! - Ảnh 2.Liệu có ổn khi giới trẻ chọn '4 không'?: Đổi cách nhìn vai trò cá nhân trong tổ ấm

Đặc thù công việc, tôi vẫn thường có dịp trò chuyện với nhiều người cao tuổi về công việc, đôi khi tâm sự cả về cuộc sống gia đình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất