Có bà mẹ tâm sự, con gái đã hơn 30 tuổi mà giục nhiều lần tìm hiểu rồi lấy chồng, cô bạn ấy bảo không muốn, cứ tận hưởng cuộc sống tự do đã. Càng giục, cô lại càng ít về nhà. Cứ lễ, Tết lại tụ tập bạn bè du lịch ba lô khắp nơi "cấm thấy có mặt ở nhà".
Không khó để bắt gặp các "hội độc thân" trên mạng xã hội mà cứ nghỉ lễ, Tết là hú nhau đi đâu đó vì "nghỉ gần chục ngày chẳng biết đi đâu, làm gì"! Họ đi chơi xa như một cách trốn Tết, xả stress. Và có vẻ càng được ưa chuộng với những bạn trẻ "4 không". Xu hướng ấy đang xuất hiện ngày càng rõ nét trong đời sống.
Dễ nhận thấy chọn lựa "4 không" phản ánh hệ quả của những áp lực trong cuộc sống hiện đại. Kinh tế biến động, chi phí tăng cao, xây dựng một gia đình nhỏ trở thành bài toán khó. Đôi khi điều đó khiến không ít bạn trẻ thấy kết hôn và sinh con không đồng nghĩa với hạnh phúc mà là gánh nặng tài chính, cả áp lực tâm lý.
Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về vấn đề hạnh phúc cá nhân cũng như cấu trúc xã hội. Khó phủ nhận giá trị sống của các thế hệ đã dần thay đổi. Nếu trước đây hôn nhân được xem là cột mốc tất yếu của trưởng thành, nay nhiều người chọn ưu tiên trải nghiệm, phát triển sự nghiệp, tự do dịch chuyển và tận hưởng cuộc sống cá nhân hơn là gắn bó trong một khuôn mẫu truyền thống.
Chưa kể tình trạng ly hôn gia tăng, bất bình đẳng giới… cũng làm nhiều bạn trẻ phân vân giữa kết hôn hay cứ giữ sự tự do cho riêng mình. Nhưng khi hôn nhân không còn là lựa chọn, câu hỏi đặt ra là liệu xã hội đã tạo đủ điều kiện để giới trẻ cảm thấy an toàn và hạnh phúc khi xây dựng gia đình chưa?
Có giải pháp cải thiện môi trường sống, xây dựng chính sách hỗ trợ gia đình trẻ hẳn sẽ là giải pháp căn cơ từ góc độ quản lý nhà nước để cùng giải quyết vấn đề này. Tiếp đến sẽ là trách nhiệm của người trẻ mà trước hết là thay đổi cách nhìn về vai trò của mỗi cá nhân trong tổ ấm.
Hôn nhân khi được xây dựng trên nền tảng hiểu biết, bình đẳng và sự sẻ chia sẽ không phải là sợi xích trói buộc mà là nơi bạn trẻ cảm nhận hạnh phúc, chốn bình yên để tìm về sau những vất vả, lo toan ngoài kia.
Chắc chắn người trẻ sẽ chọn yêu, cưới và sinh con khi họ cảm thấy đó là niềm vui, hạnh phúc và họ tự nguyện làm chứ không vì bất cứ nghĩa vụ hay áp lực nào.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận