'Liên minh tự nguyện' tới Ukraine họp, ông Zelensky công khai những con số hiếm khi được tiết lộ

Hôm nay 24-8, Ukraine tổ chức cuộc họp với các đồng minh châu Âu nhằm thúc đẩy việc cung cấp hệ thống phòng không và gia tăng sức ép lên Nga.

'Liên minh tự nguyện' họp, ông Zelensky công khai những con số thường được giữ kín - Ảnh 1.

Từ trái sang: Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Thủ tướng Estonia Kristen Michal, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs chụp ảnh chung tại Kiev, Ukraine ngày 23-8-2026 - Ảnh: AFP

Nga gia tăng tấn công, nhưng số tên lửa đánh chặn Ukraine nhận được ngày càng ít

Theo Hãng tin AFP, cuộc họp hôm nay của "Liên minh tự nguyện" sẽ do lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đồng chủ trì. 

Ngày 24-8 cũng là Quốc khánh Ukraine, đúng dịp tròn 4 năm rưỡi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2-2022.

Trước thềm cuộc họp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ mức độ thiếu hụt tên lửa đánh chặn của Ukraine, công bố những con số vốn thường được giữ kín.

Ông cho biết số lượng tên lửa đánh chặn Patriot được chuyển giao cho Ukraine đã giảm một nửa so với năm 2023.

"Trong cả năm 2023, Ukraine nhận được 675 tên lửa, còn trong cả năm 2025 là 364 quả, trong khi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga lại gia tăng" - ông Zelensky nói.

"Đối với năm 2026, theo dự báo hiện tại, con số này là 264 quả" - ông nói thêm, đồng thời cho biết Ukraine đang tìm cách có được một gói hỗ trợ ít nhất 300 tên lửa cho mùa đông tới.

Các tên lửa đạn đạo mà Nga phóng hàng chục quả mỗi đợt có tốc độ cực nhanh và bay theo quỹ đạo vòng cung cao, khiến chúng khó bị đánh chặn.

Các hệ thống vũ khí do Ukraine tự sản xuất không thể bắn hạ những tên lửa này, khiến Kiev phải phụ thuộc vào các hệ thống tiên tiến, chủ yếu là tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ, để bảo vệ bầu trời.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung tên lửa đánh chặn trên toàn cầu thiếu hụt kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự tại Iran, Ukraine ngày càng rơi vào tình trạng dễ bị tổn thương.

Mỹ cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt các tên lửa trên và đã không muốn cung cấp số lượng lớn cho Ukraine.

Trong khi đó, Nga có thể sản xuất khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng, theo ông Zelensky.

"Chúng tôi sẽ không lùi bước"

Thủ tướng Anh Andy Burnham sẽ tới Kiev trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức, trong khi một số nhà lãnh đạo khác dự kiến tham gia cuộc họp từ xa.

Trong những tuần gần đây, Nga liên tục phóng tên lửa đạn đạo vào thủ đô Kiev, gây hư hại cho cơ sở hạ tầng và khiến hàng chục người thiệt mạng.

Sau gần như mọi cuộc tấn công, Tổng thống Zelensky đều công khai kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ phòng không cho Ukraine.

"Nga không nên nghi ngờ về quyết tâm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không lùi bước cho đến khi có được một nền hòa bình công bằng và lâu dài" - ông Burnham tuyên bố trước khi đến Kiev.

Những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine - cuộc chiến lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2 - trên thực tế đã đình trệ.

Nga yêu cầu những nhượng bộ về lãnh thổ và chính trị, nhưng Kiev bác bỏ, cho rằng những điều kiện này chẳng khác nào đầu hàng và chỉ tạo điều kiện cho Nga phát động một cuộc tấn công khác trong tương lai.

Ông Burnham dự kiến thông báo Chính phủ Anh sẽ cho phép tập đoàn quốc phòng MBDA của châu Âu cung cấp các thông tin mật cần thiết để giúp Ukraine và Pháp thiết lập dây chuyền sản xuất tên lửa tầm xa SCALP tại địa phương.

Hôm 22-8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thông báo Paris sẽ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho Ukraine, trong bối cảnh hệ thống phòng không của Kiev đang chịu áp lực trước các cuộc tấn công của Nga.

"Điều quan trọng là phải cung cấp cho Ukraine mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ bầu trời và đẩy lùi hành động gây hấn này" - ông Macron viết trên mạng xã hội X.

Liên minh tự nguyện là sáng kiến do Pháp và Anh khởi xướng nhằm hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép lên Nga.

Ban đầu liên minh này được thành lập với tư cách một nhóm các quốc gia sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, liên minh sau đó trở thành một diễn đàn nhằm tập hợp sự ủng hộ dành cho Ukraine, trong bối cảnh không chắc chắn về các cam kết của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump.

'Liên minh tự nguyện' tới Ukraine họp, ông Zelensky công khai những con số hiếm khi được tiết lộ - Ảnh 2.Ukraine tấn công 'Amazon của Nga'

Sau Wildberries, Ukraine mở chiến dịch tấn công bằng drone vào cả gã khổng lồ thương mại điện tử Ozon, được xem là "Amazon của Nga".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất