Cựu đại sứ Nga tại Vương quốc Anh, ông Andrei Kelin - Ảnh: TASS
Theo Hãng tin AFP, Đại sứ quán Nga tại London đưa ra tuyên bố trên sau khi báo The Times đưa tin Matxcơva đã "rút" Đại sứ Andrei Kelin nhằm "buộc Anh xem xét lại sự ủng hộ dành cho Ukraine".
Tờ báo của Anh tường thuật Nga vẫn chưa đề cử ứng viên thay thế ông Kelin và các nhân viên đại sứ quán được cho là không biết khi nào người thay thế sẽ được bổ nhiệm.
"Sau bài viết của The Times về việc ông Andrei Kelin kết thúc nhiệm kỳ đại sứ Nga tại Vương quốc Anh, đại sứ quán cho rằng cần lưu ý không có nội dung nào trong bình luận của phía Nga được cung cấp cho tờ báo này hàm ý Nga có ý định hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước" - Đại sứ quán Nga đăng trên ứng dụng Telegram.
Tuyên bố nêu rõ: "Về tình trạng quan hệ Nga - Anh trên mọi lĩnh vực, quan hệ này đã rơi xuống mức thấp chưa từng có, hoàn toàn do sáng kiến của London".
Ông Kelin giữ chức Đại sứ Nga tại Anh hơn 7 năm. Ông đã rời vị trí này vào ngày 21-7, theo báo The Times.
Tờ báo lưu ý: "Hạ cấp quan hệ ngoại giao bằng cách rút đại sứ là một trong những cách thức chính thức, để một chính phủ thể hiện sự phản đối hoặc bất mãn nghiêm trọng mà không hoàn toàn cắt đứt quan hệ".
Phía Bộ Ngoại giao Anh nói rằng đây là "vấn đề thuộc về Bộ Ngoại giao Nga".
"Chúng tôi có đại sứ và đại sứ quán tại Matxcơva để duy trì liên lạc và nêu các quan ngại với Chính phủ Nga" - Bộ Ngoại giao Anh cho biết thêm.
Họ cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi tiếp tục sát cánh với Ukraine. Quốc gia này có quyền tự vệ trước cuộc tấn công bất hợp pháp và vô cớ của Nga".
Tuần qua Nga cảnh báo Anh sẽ phải "trả giá" sau khi xuất hiện thông tin máy bay không người lái (drone) do Anh sản xuất và cung cấp cho Ukraine đã được sử dụng trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Đại sứ quán Nga tại London cáo buộc Anh trở thành "đồng phạm" trong các cuộc tấn công như vậy và "cố tình lựa chọn con đường leo thang".
Họ nhấn mạnh: "Anh càng can dự sâu vào cuộc xung đột và càng ủng hộ bộ máy khủng bố của Kiev, cái giá mà Anh phải trả sẽ càng cao".
Anh là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022, cam kết hỗ trợ khoảng 25 tỉ bảng Anh (33 tỉ USD), trong đó có 16 tỉ bảng Anh là viện trợ quân sự.
Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Matxcơva cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và drone nhằm vào thủ đô Kiev.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận