
Đại sứ Nga tại London Andrei Kelin - Ảnh: REUTERS
Trong tuyên bố ngày 15-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh nói rằng các cuộc xâm nhập vào không phận NATO là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", theo Hãng tin Reuters.
Vị này nhấn mạnh Vương quốc Anh đoàn kết với các đồng minh NATO trong việc lên án "những hành động liều lĩnh" như vậy.
"Nga nên hiểu rằng hành động gây hấn liên tục của họ chỉ làm tăng thêm sự đoàn kết giữa các đồng minh NATO và củng cố quyết tâm của chúng tôi trong việc sát cánh với Ukraine. Bất kỳ cuộc xâm nhập nào nữa cũng sẽ phải đối mặt với vũ lực" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cảnh báo.
Đại sứ quán Nga tại London chưa lên tiếng về vụ triệu tập Đại sứ Nga Andrei Kelin.
Ba Lan, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho biết nước này đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga vì xâm phạm không phận Ba Lan vào hôm 10-9.
Theo Hãng tin Reuters, đây là "hành động đầu tiên như vậy được biết đến của một thành viên liên minh quân sự NATO trong xung đột Nga - Ukraine diễn ra".
Vài ngày sau, Romania - cũng là thành viên NATO - đã điều máy bay phản ứng khi một chiếc máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận nước này.
Nga khẳng định họ không có ý định tấn công các mục tiêu ở Ba Lan, và giải thích rằng lực lượng Nga đã tấn công Ukraine vào thời điểm xảy ra sự cố vào hôm 10-9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận