01/11/2023 23:32 GMT+7

Liên Hiệp Quốc lên án vụ tấn công của Israel vào trại tị nạn lớn nhất ở Gaza

Giám đốc nhân đạo của Liên Hiệp Quốc lên án cuộc tấn công hôm 31-10 vào trại tị nạn Jabalia lớn nhất ở Dải Gaza khiến hàng chục người thiệt mạng - vụ tấn công mà Israel tuyên bố tiêu diệt một chỉ huy của Hamas.

Giám đốc nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths - Ảnh: AFP

Giám đốc nhân đạo của Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, ông Martin Griffiths - giám đốc nhân đạo của Liên Hiệp Quốc - đưa ra tuyên bố sau chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Israel và một số địa điểm trong khu vực.

"Đây chỉ là hành động tàn bạo mới nhất xảy ra với người dân Gaza, nơi cuộc chiến đã bước vào giai đoạn thậm chí còn đáng sợ hơn, với những hậu quả nhân đạo ngày càng khủng khiếp", ông nói.

Ông Griffiths cho rằng "thế giới dường như không thể hoặc không muốn hành động", nhấn mạnh "điều này không thể tiếp diễn" và kêu gọi "một bước thay đổi".

"Chúng tôi cần các bên tham chiến đồng ý tạm dừng giao tranh để hàng viện trợ cần thiết có thể đến được lãnh thổ 2,4 triệu người của Palestine (Dải Gaza)", giám đốc nhân đạo của Liên Hiệp Quốc nói.

Hôm 31-10, vụ tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalia ở Dải Gaza đã giết chết ít nhất 47 người. Trong đó Israel tuyên bố đã tiêu diệt Ibrahim Biari - một chỉ huy chủ chốt của Hamas có liên quan đến vụ tấn công ngày 7-10 nhằm vào nước này.

Trong khi đó, Hamas tuyên bố đã có 7 con tin, trong đó có 3 người mang hộ chiếu nước ngoài, thiệt mạng trong vụ không kích của Israel. Hiện tuyên bố này chưa thể xác minh.

Ngày 1-11, cơ quan y tế tại Gaza tố Israel tiếp tục ném bom trại Jabalia khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương. Quân đội Israel hiện chưa bình luận về vụ việc này.

WHO: Hàng ngàn người Gaza cần trợ giúp y tế ngay lập tức

Theo Đài Al Jazeera, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hoan nghênh nỗ lực đưa những người bị thương ra khỏi Gaza, nhưng nhấn mạnh vẫn còn hàng ngàn người dân bị thương và những người mắc bệnh mãn tính cần được điều trị.

Hơn 1.000 bệnh nhân cần lọc thận để sống, 2.000 người đang điều trị ung thư, 45.000 người mắc bệnh tim mạch và hơn 60.000 người mắc bệnh tiểu đường.

"Những bệnh nhân này cần tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe lâu dài ở Gaza. Các bệnh viện và các cơ sở y tế khác phải được bảo vệ khỏi bị bắn phá và bị sử dụng cho mục đích quân sự", WHO kêu gọi.

Lý do trẻ em thiệt mạng quá nhanh, quá nhiều ở Dải GazaLý do trẻ em thiệt mạng quá nhanh, quá nhiều ở Dải Gaza

Dù chưa được một tháng, xung đột Israel - Hamas ở Dải Gaza đang giết nhiều trẻ em nhất trong số các cuộc xung đột vũ trang khác trong nhiều thập kỷ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên