04/06/2026 16:28 GMT+7

LG Innotek đầu tư nhà máy bán dẫn mới ở Hải Phòng

Nhà máy này được dự kiến hoàn thành vào khoảng giữa năm sau, sản xuất chất nền bán dẫn đáp ứng các nhu cầu về mạng 5G, 6G và trí tuệ nhân tạo (AI).

LG - Ảnh 1.

Một nhà máy của LG Innotek tại Hải Phòng - Ảnh: LG Innotek

LG Innotek, một công ty con của Tập đoàn LG (Hàn Quốc), vừa công bố sẽ xây dựng cơ sở sản xuất chất nền bán dẫn mới tại Việt Nam, dự kiến khởi công trong tháng 7-2026 và hoàn thành vào khoảng giữa năm sau, báo Korea Times đưa tin.

LG Innotek là công ty con chuyên về linh kiện cho thiết bị điện tử, chất bán dẫn và nhiều sản phẩm công nghệ cao khác của LG.

Doanh nghiệp vừa ký biên bản ghi nhớ (MoU) với chính quyền thành phố Hải Phòng tại trụ sở chính ở Seoul (Hàn Quốc) về việc xây dựng một nhà máy mới.

Nhà máy dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2027, với diện tích khoảng 330.000m², tương đương khoảng 45 sân bóng đá. Khoản đầu tư sẽ được thực hiện trực tiếp bởi công ty con của LG Innotek tại Việt Nam.

Nhà máy sẽ sản xuất nhiều loại chất nền bán dẫn tiên tiến, bao gồm các loại RF-SiP, FC-CSP, FC-BGA… được sử dụng trong thiết bị di động, công nghệ kết nối không dây 5G/6G và các chip hiệu năng cao dùng trong trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

LG Innotek cho biết việc lựa chọn Hải Phòng dựa trên ba yếu tố chính: kinh nghiệm sẵn có của doanh nghiệp tại địa phương, vị trí gần các doanh nghiệp đóng gói và kiểm định bán dẫn lớn, cùng với chi phí sản xuất tương đối cạnh tranh.

Theo Korea Times, khoản đầu tư tại Việt Nam được LG Innotek triển khai trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu với chất nền bán dẫn đang ngày càng tăng.

Nhu cầu đối với RF-SiP được dự báo sẽ tăng cùng với sự phổ biến của mạng 5G và tương lai là 6G, và FC-CSP hưởng lợi từ xu hướng AI trên thiết bị, vốn đòi hỏi các con chip hiệu năng cao nhưng tiêu thụ điện năng thấp.

Đối với FC-BGA, nhu cầu cũng tăng mạnh nhờ làn sóng đầu tư vào hạ tầng AI của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới.

LG Innotek dự kiến xây thêm cơ sở về bán dẫn tại Hải Phòng - Ảnh 2.TP.HCM đặt mục tiêu thu hút ít nhất 4 dự án vi mạch bán dẫn vào Khu công nghệ cao

Năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu triển khai loạt nhiệm vụ cụ thể để phát triển công nghiệp vi mạch tại Khu công nghệ cao. Trong đó có làm chủ công nghệ MEMS, đào tạo nhân lực và thu hút nhà đầu tư chiến lược trong ngành vi mạch bán dẫn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất