09/11/2023 20:17 GMT+7

Lãnh đạo Tập đoàn Tài chính DFC của Mỹ: Cam kết hỗ trợ kinh tế tư nhân Việt Nam

Với 737 triệu USD đã công bố, Việt Nam trở thành thị trường lớn nhất của Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) ở Đông Nam Á.

Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) Scott Nathan tại TP.HCM ngày 9-11 - Ảnh: NGHI VŨ

Tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) Scott Nathan tại TP.HCM ngày 9-11 - Ảnh: NGHI VŨ

Ngày 9-11, ông Scott Nathan, tổng giám đốc Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC), có chuyến thăm lần thứ hai đến TP.HCM trong vòng hai tháng, thể hiện tầm quan trọng của Việt Nam đối với DFC và Mỹ.

"Chuyến trở lại lần này của tôi chỉ hai tháng sau khi tham gia vào chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ Joe Biden, thể hiện cam kết của DFC trong việc hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam", tổng giám đốc DFC nhấn mạnh.

Theo ông Nathan, trong năm vừa qua, Việt Nam đã trở thành thị trường lớn nhất của DFC tại khu vực Đông Nam Á. Qua đó, DFC đã thực hiện cam kết trên các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng, nông nghiệp, y tế và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

"Chúng tôi đang tìm cách hợp tác nhiều hơn nữa tại đây, vừa nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, vừa giải phóng nguồn lực của dòng vốn tư nhân và tạo ra nhiều cơ hội, thịnh vượng hơn cho người dân Việt Nam", ông Nathan nói thêm.

Ông Nathan đến Việt Nam nhân dịp chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Biden từ ngày 10 đến 11-9. Trong khuôn khổ chuyến thăm, DFC đã công bố hai cam kết mới, góp phần tăng gấp 3 lần danh mục đầu tư của tập đoàn này tại Việt Nam.

Theo đó, vào ngày 10-9, DFC đã cùng VPBank ký cam kết khoản vay song phương trị giá 300 triệu USD kỳ hạn 7 năm. Khoản vay nhằm hỗ trợ nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), đặc biệt là các doanh nghiệp SME do phụ nữ làm chủ và hỗ trợ các dự án xanh, bền vững tại Việt Nam.

DFC cũng cấp khoản vay tương tự trị giá 100 triệu USD cho TPBank.

Trong chuyến thăm lần này, tổng giám đốc DFC đã gặp gỡ thêm các phái đoàn từ nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam, gặp mặt các cổ đông đang đầu tư vào năng lượng tái tạo và thúc đẩy Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP).

Ông Nathan cũng có chuyến thăm Đại học Fulbright tại Việt Nam. Hiện đại học này đang sử dụng khoản vay trị giá 37 triệu USD từ DFC để xây dựng khuôn viên chính của trường tại TP.HCM.

Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ - US International Development Finance Corporation (DFC) là một tổ chức tài chính trực thuộc Chính phủ Mỹ, được thành lập năm 2019 theo Đạo luật Sử dụng nguồn lực đầu tư của Mỹ và tập trung đưa nguồn lực tư nhân tới các khu vực đang phát triển.

DFC có sứ mệnh thúc đẩy các chính sách ngoại giao của Mỹ và thúc đẩy đầu tư phát triển trong khu vực tư nhân.

Các lĩnh vực đầu tư của DFC bao gồm năng lượng, chăm sóc y tế, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và các dịch vụ tài chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tổng giám đốc Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế MỹThủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tổng giám đốc Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Mỹ

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Mỹ (DFC) Scott A. Nathan tại Washington, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên