
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước khi rời thủ đô Canberra vào ngày 5-5 sau chuyến thăm Úc - Ảnh: AFP
Theo báo South China Morning Post ngày 12-5, kế hoạch được đưa ra nhằm giúp Nhật Bản theo kịp các hoạt động gián điệp, mối đe dọa trên mạng và các hoạt động thuộc "vùng xám".
Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu nội các Nhật Bản (CIRO) sẽ được chuyển đổi thành trung tâm thu hút các nhà phân tích, chuyên gia công nghệ và nhân viên từ các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân.
Nếu được Thượng viện hoàn tất phê duyệt, cơ quan này dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 7-2026 với khoảng 700 nhân viên.
Cuối tuần trước, ông Kayuza Hara, người đứng đầu CIRO, đã đến thủ đô Washington (Mỹ) để thảo luận với Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel về cấu trúc và phạm vi hoạt động dự kiến của cơ quan tình báo mới.
Ông Patel viết trên mạng xã hội rằng cơ quan mới sẽ "tăng cường đáng kể hợp tác Nhật - Mỹ" và giúp "tập trung thông tin tình báo" vốn lâu nay bị phân tán khắp các bộ ngành Nhật Bản. Ông cũng cho biết Washington dự định hỗ trợ Tokyo về an ninh mạng, phản gián, tình báo và chống khủng bố.
Chính phủ Nhật Bản cho biết muốn tuyển dụng chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ trong bối cảnh tình báo hiện đại, đồng thời chiêu mộ những người có kinh nghiệm thực tế về các quốc gia có tầm quan trọng chiến lược - gồm Trung Quốc, Triều Tiên và Nga.
Ngày 25-4, Hãng tin Tân Hoa xã (Trung Quốc) chỉ trích dự án này và cáo buộc Tokyo tìm cách "thao túng dư luận trong nước".
Tờ Yomiuri nhận định năng lực tình báo của Nhật Bản đã "tụt hậu" và nước này "cần nỗ lực bồi dưỡng đội ngũ nhân viên có kỹ năng thu thập và phân tích thông tin".
Văn phòng Tokyo của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch cho rằng luật chống gián điệp đi kèm việc thành lập cơ quan mới "cần đáp ứng một số yêu cầu, bao gồm việc theo đuổi mục đích một cách chính đáng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận