Ông Rubio được phép nhập cảnh Trung Quốc nhờ thay đổi cách viết tên trong tiếng Hán?

Để dọn đường cho chuyến thăm của Tổng thống Trump, phía Trung Quốc dường như đã tìm ra cách "lách lệnh trừng phạt" áp với Ngoại trưởng Marco Rubio: đổi cách viết tên tiếng Hán.

Ông Rubio được phép nhập cảnh Trung Quốc nhờ thay đổi cách viết tên trong tiếng Hán? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên chuyên cơ Air Force One ngày 12-5 để tới Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước trong 3 ngày - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ đến Bắc Kinh cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 13-5, dù ông vẫn đang nằm trong danh sách trừng phạt của Trung Quốc.

Trước đó khi còn là thượng nghị sĩ Mỹ, ông Rubio là một trong những chính trị gia chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về nhân quyền. Đáp lại, Bắc Kinh đã hai lần áp lệnh trừng phạt đối với ông.

Dù vậy trong chuyến thăm mới nhất này, phía Trung Quốc cho biết sẽ không ngăn ông Rubio nhập cảnh cùng chuyên cơ Air Force One. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, ông Lưu Bằng Vũ (Liu Pengyu), nói các lệnh trừng phạt chỉ nhằm vào "phát ngôn và hành động của ông Rubio liên quan đến Trung Quốc khi còn là thượng nghị sĩ".

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Rubio kể từ khi trở thành Ngoại trưởng Mỹ, đồng thời cũng là chuyến công du đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới Trung Quốc trong gần 10 năm qua.

Đáng chú ý, Trung Quốc dường như đã tìm được cách "lách" lệnh trừng phạt sau khi ông Trump bổ nhiệm ông Rubio làm ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia.

Ngay trước khi ông nhậm chức hồi tháng 1-2025, chính phủ và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đổi cách phiên âm họ Rubio của ông trong tiếng Hoa bằng một ký tự khác cho âm "Lu".

Theo các nhà ngoại giao, động thái này được xem là cách để Bắc Kinh tránh phải trực tiếp xử lý vấn đề lệnh trừng phạt cũ vốn áp dụng theo cách viết trước đây của tên ông.

Khi còn ở Thượng viện Mỹ, ông Rubio là một trong những chính trị gia chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về vấn đề nhân quyền, đồng thời nhiều lần lên tiếng phản đối việc Trung Quốc siết kiểm soát tại Hong Kong.

Thậm chí trong phiên điều trần phê chuẩn chức vụ ngoại trưởng, ông Rubio từng gọi Trung Quốc là "đối thủ chưa từng có tiền lệ" của Mỹ.

Tuy nhiên kể từ khi nhậm chức, ông đã ủng hộ cách tiếp cận của ông Trump, người tập trung thúc đẩy quan hệ thương mại với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hơn là nhấn mạnh các vấn đề nhân quyền.

Dù vậy, ông Rubio cũng tuyên bố chính quyền ông Trump sẽ không đem tương lai của Đài Loan ra thương lượng để đổi lấy một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Trung Quốc 'né' lệnh trừng phạt của chính mình để đón Ngoại trưởng Mỹ - Ảnh 3.Trung Quốc nhắc nhở Mỹ về Đài Loan trước lúc ông Trump tới Bắc Kinh

Ngày 13-5, Trung Quốc nhấn mạnh nước này phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan, đồng thời kêu gọi Washington tôn trọng các cam kết trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất