
Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ Air Force One ngày 12-5 để tới Trung Quốc, nơi ông dự kiến hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thương mại, an ninh khu vực, hợp tác kinh tế và xung đột Iran - Ảnh: AFP
Theo danh sách Nhà Trắng công bố ngày 12-5, đoàn doanh nghiệp tháp tùng ông Trump gồm nhiều lãnh đạo có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Mỹ, trải rộng từ công nghệ, tài chính, hàng không, thanh toán tới nông nghiệp.
Toàn ông lớn nền kinh tế Mỹ đến Bắc Kinh
Các lãnh đạo đáng chú ý có thể kể đến gồm ông Tim Cook của Apple (công nghệ); Elon Musk của Tesla (công nghệ, xe điện); Larry Fink của BlackRock (tài chính, quỹ đầu tư); David Solomon của Goldman Sachs (tài chính ngân hàng); Jane Fraser của Citigroup (tài chính ngân hàng); Michael Miebach của Mastercard (tài chính thanh toán); Kelly Ortberg của Boeing (hàng không); Jensen Huang của Nvidia (công nghệ, AI)...

CEO Nvidia Jensen Huang xác nhận tham gia cùng đoàn tháp tùng ông Trump đến Bắc Kinh sau khi được Tổng thống Mỹ gọi điện thuyết phục cùng tham gia chuyến đi - Ảnh: AFP
Theo tờ New York Times, ông Jensen Huang ban đầu không có tên trong danh sách.
Tuy nhiên sau khi nghe được các thông tin cho rằng CEO Nvidia sẽ không tham gia chuyến đi, ông Trump đã trực tiếp gọi điện mời ông Huang lên chuyên cơ Air Force One vào sáng 13-5.
Hãng tin Reuters nhận định rằng khác với chuyến thăm Trung Quốc năm 2017 của ông Trump - vốn tập trung vào các thỏa thuận thương mại quy mô lớn, phái đoàn lần này mang tính thực dụng hơn, với nhiều doanh nghiệp muốn thúc đẩy các ưu tiên kinh doanh lâu nay tại Trung Quốc.
"Chúng tôi làm ăn rất nhiều với Trung Quốc và đang kiếm được rất nhiều tiền", ông Trump nói với báo chí tại Phòng Bầu dục hôm 5-5.
Ông Trump cho rằng quan hệ kinh tế giữa Washington và Bắc Kinh hiện "đã khác trước đây", đồng thời khẳng định ông có "mối quan hệ rất tốt" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo Hãng tin Reuters.
Khơi thông 'điểm nghẽn' đầu tư tại nền kinh tế tỉ dân
Bà Reva Goujon, chiến lược gia địa chính trị tại Công ty nghiên cứu và tư vấn chính sách Rhodium Group (Mỹ), nhận định ngoài Boeing và Cargill (nông nghiệp và thực phẩm) có liên quan tới các thỏa thuận mua bán, phần lớn doanh nghiệp còn lại chủ yếu muốn giải quyết các vấn đề về chuỗi cung ứng và tiếp cận đầu vào quan trọng.
Một điều kiện quan trọng để các công ty tham gia chuyến đi lần này là phải có một "yêu cầu cụ thể", có khả năng dẫn tới kết quả rõ ràng hoặc một thỏa thuận bắt tay ngay trong hoặc sau hội nghị thượng đỉnh.
Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin cho biết các doanh nghiệp Mỹ kỳ vọng hội nghị sẽ tạo đủ thiện chí chính trị để thúc đẩy các cuộc thảo luận về phê duyệt pháp lý, mở cửa thị trường và cơ hội đầu tư tại Trung Quốc.
Trong số các doanh nghiệp tham gia đoàn, Nvidia hiện đóng vai trò trung tâm trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi ông Huang đã dành gần một năm vận động giới chức Mỹ và Trung Quốc cho phép Nvidia bán chip AI vào thị trường Trung Quốc.
Meta được cho là đang tìm cách xử lý yêu cầu từ cơ quan hoạch định nhà nước Trung Quốc về việc hủy thương vụ mua lại start-up AI Manus trị giá hơn 2 tỉ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu bên cạnh tỉ phú Elon Musk trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 30-5-2025 tại thủ đô Washington - Ảnh: AP
Trong khi đó, Tesla đang đối mặt nguy cơ bị ảnh hưởng nếu Trung Quốc siết xuất khẩu thiết bị sản xuất pin mặt trời sang Mỹ.
Hãng tin Reuters trước đó cho biết Tesla đang tìm mua 2,9 tỉ USD thiết bị sản xuất pin mặt trời từ các nhà cung cấp Trung Quốc.
Tesla đồng thời muốn được Trung Quốc cấp phép mở rộng hệ thống hỗ trợ lái xe (Full Self-Driving) tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.
Trước đó, ông Elon Musk từng bày tỏ lạc quan về khả năng nhận được phê duyệt này trong năm nay.
Ở lĩnh vực tài chính, Mastercard và Visa được cho là muốn cải thiện vị thế trong thị trường thanh toán vốn được quản lý chặt chẽ tại Trung Quốc.
Mastercard kỳ vọng phía Mỹ sẽ vận động để hãng nâng tỉ lệ sở hữu trong liên doanh tại Trung Quốc.
Visa thì lại muốn tham gia thị trường thanh toán nội địa Trung Quốc thông qua một liên doanh mà hãng có thể nắm 100% cổ phần.
Các tập đoàn tài chính như Citigroup và Goldman Sachs cũng tham gia chuyến đi trong lúc tiếp tục tìm cách mở rộng hiện diện tại thị trường vốn Trung Quốc.
Citigroup hiện vẫn chờ được phê duyệt giấy phép môi giới chứng khoán sở hữu hoàn toàn tại Trung Quốc sau khi rút khỏi liên doanh trước đó.
Hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc và Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận nông nghiệp tại hội nghị lần này nhằm mở rộng việc Bắc Kinh mua ngũ cốc và thịt từ Mỹ, dù giới quan sát chưa kỳ vọng sẽ có các hợp đồng đậu nành quy mô lớn mới ngoài thỏa thuận đạt được hồi tháng 10 năm ngoái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận