
Ông Trump trong buổi công bố kế hoạch phát triển chương trình phòng thủ tên lửa Vòm Vàng tại Nhà Trắng hồi tháng 5 năm ngoái - Ảnh: NEW YORK TIMES
Theo báo cáo được công bố ngày 12-5, lá chắn tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) được thiết kế như một mạng lưới phòng thủ tên lửa quy mô toàn quốc nhằm bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, bao gồm Alaska và Hawaii.
Hệ thống này kết hợp các lớp phòng thủ mặt đất hiện có như tên lửa đánh chặn, ra đa, cảm biến và hệ thống chỉ huy - kiểm soát với các thành phần đặt ngoài không gian.
Điểm tham vọng nhất của dự án là việc triển khai các thiết bị đánh chặn ngay từ ngoài không gian - tức vệ tinh mang vũ khí có khả năng phát hiện, theo dõi và tiêu diệt tên lửa đối phương ngay khi chúng vừa được phóng lên.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính riêng chi phí mua sắm hệ thống đã vượt 1.000 tỉ USD, trong đó lớp đánh chặn ngoài không gian chiếm khoảng 60 - 70% tổng chi phí.
Theo cơ quan này, để đối phó đồng thời tối đa 10 tên lửa đạn đạo liên lục địa của đối phương, Mỹ có thể phải triển khai mạng lưới khoảng 7.800 vệ tinh có vũ trang bay ở quỹ đạo thấp.
Tuy nhiên các vệ tinh này sẽ chịu lực cản khí quyển, khiến chúng mất dần độ cao và có thể bốc cháy sau khoảng 5 năm hoạt động, buộc Mỹ phải liên tục thay thế.
Báo cáo cũng cho biết hệ thống sẽ cần thêm khoảng sáu tổ hợp ra đa và tên lửa đánh chặn dành cho tên lửa đạn đạo liên lục địa, cùng 35 căn cứ khu vực mới để đối phó tên lửa siêu vượt âm và tên lửa hành trình.
Dù vậy, CBO cảnh báo hệ thống Vòm Vàng vẫn có thể bị áp đảo trước một cuộc tấn công quy mô lớn từ Nga hoặc Trung Quốc - hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ.
Ông Tom Karako từ Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế nhận định hiện chưa ai biết chính xác dự án sẽ tốn bao nhiêu tiền, do mọi tính toán vẫn dựa trên nhiều giả định về số lượng và chủng loại vũ khí cần triển khai.
Theo ông Karako, lá chắn Vòm Vàng không chỉ nhằm đối phó vũ khí hạt nhân, mà còn hướng tới ngăn chặn các loại vũ khí dẫn đường thông thường có độ chính xác cao - mối đe dọa ngày càng lớn đối với các mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Mỹ.
Trong khi đó, phe Dân chủ chỉ trích dự án là "món quà khổng lồ" dành cho các tập đoàn quốc phòng. Các công ty lớn như Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX và Boeing được cho là sẽ cạnh tranh các hợp đồng phát triển hệ thống.
Trước đó, lực lượng Không gian Mỹ đã trao các hợp đồng trị giá tối đa 3,2 tỉ USD cho 12 công ty để phát triển công nghệ đánh chặn ngoài không gian.
Sắc lệnh thành lập Vòm Vàng được ông Trump ký hồi tháng 1-2025, lấy cảm hứng từ hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) trứ danh của Israel, với mục tiêu triển khai hệ thống trước năm 2028.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận