27/09/2025 22:01 GMT+7

Làm chủ kỹ năng đọc và viết tiếng Anh có 'đủ dùng' với sinh viên y dược?

Đối với sinh viên y dược, đọc và viết được tiếng Anh đã là đủ chưa trong bối cảnh toàn cầu hóa và yêu cầu của chính việc đào tạo các ngành học này?

Làm chủ kỹ năng đọc và viết tiếng Anh có 'đủ dùng' với sinh viên y dược? - Ảnh 1.

Sinh viên ĐH Y Dược TP.HCM giao lưu với BS Nguyễn Trung Nghĩa (thứ 4 từ trái qua) tại đại giảng đường ngày 27-9 - Ảnh: MỸ DUNG

Chia sẻ tại buổi giao lưu "Học tiếng Anh hiệu quả dưới áp lực dân y" trong ngày hội dành cho tân sinh viên do Trường ĐH Y Dược TP.HCM phối hợp hệ thống tiếng Anh tư duy DOL English tổ chức ngày 27-9, ThS.BS Nguyễn Trung Nghĩa - cựu sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, Trưởng chuyên khoa tâm thần Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Times City - cho rằng học và làm chủ tiếng Anh là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên y dược.

Theo BS Nghĩa, sinh viên năm nhất tại trường y vẫn chủ yếu đọc tài liệu bằng tiếng Việt. Nhưng từ năm hai trở đi, hầu như tất cả nguồn tài liệu của sinh viên y khoa phải tìm kiếm bằng tiếng Anh và được viết, dịch bởi ngôn ngữ bằng tiếng Anh.

Khi sang năm 3 và năm 4, sinh viên y khoa thường phải tìm kiếm và học tập bằng tiếng Anh. Vì thế thời điểm này, sinh viên rất cần có thêm khả năng đọc hiểu tiếng Anh.

Nhiều sinh viên y khoa hiện nay quan niệm chỉ cần đọc và viết tiếng Anh tốt là đã ổn. Nhưng theo BS Nghĩa, nếu sinh viên có mong đợi được trình bày các kiến thức chuyên môn của bản thân với bạn bè, thầy cô và có cơ hội khám chữa bệnh cho người nước ngoài thì chỉ làm chủ khả năng đọc và viết tiếng Anh là chưa đủ.

"Ngay cả việc theo đuổi con đường học vấn cao hơn như học thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài, mọi thủ tục phỏng vấn và làm việc với thầy cô, bạn bè đều thực hiện thông qua giao tiếp bằng tiếng Anh. Nên nếu được trau dồi thêm các kỹ năng tiếng Anh như nghe - nói, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội hơn", BS Nghĩa nhấn mạnh.

Tuy vậy, từ thực tế quá trình học tập của bản thân, BS Nghĩa cho rằng sinh viên y khoa thường gặp khó khăn trong làm chủ kỹ năng nói và viết tiếng Anh, bởi môi trường học tập chưa có cơ hội giao tiếp cũng như viết.

Hiện nay dù có rất nhiều kênh học tập tiếng Anh nhưng với bối cảnh công nghệ AI và mạng xã hội, việc làm giàu kỹ năng viết tiếng Anh của sinh viên ngành y càng bị đe dọa bởi các công nghệ sẵn sàng làm sinh viên dễ ỷ lại, phụ thuộc và thui chột khả năng đào sâu, sáng tạo cũng như rèn luyện.

Vì thế, BS Nghĩa khuyên sinh viên không nên bị phụ thuộc vào các công nghệ sẵn có để lấy điểm hoặc làm các bài luận bằng tiếng Anh thông qua AI.

"Đối với tiếng Anh hay ngôn ngữ nước ngoài, người học cần phải học thường xuyên để biến thành kỹ năng của bản thân. Nếu sinh viên không dành thời gian để tự viết tự đọc và tự động não mà để AI làm thay thì lâu dần kỹ năng này không còn. Đây thực sự là mối đe dọa.

Là người đã đi làm, tôi cho rằng thời điểm để trau dồi tiếng Anh thích hợp nhất là thời sinh viên. Bởi mỗi thời điểm các bạn cần có một ưu tiên, nên sinh viên cần tận dụng khoảng thời gian này dành cho học tập, trong đó có học tiếng Anh thật hiệu quả", BS Nghĩa khuyên.

Làm chủ kỹ năng đọc và viết tiếng Anh có 'đủ dùng" với sinh viên y dược? - Ảnh 2.TP.HCM triển khai chương trình STEM song ngữ và tích hợp AI vào dạy học tiếng Anh

Năm học 2025-2026, TP.HCM sẽ triển khai chương trình STEM song ngữ và tích hợp sâu rộng AI, thực tế ảo (VR/AR) vào dạy học tiếng Anh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất