28/02/2026 16:52 GMT+7

9 năm tăng liên tiếp, kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM lớn tới mức nào?

Từ vài ngàn thí sinh năm đầu đến gần 140.000 đăng ký chỉ tính đợt 1 của năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM đã tăng gần 20 lần sau chưa đầy một thập niên tổ chức.

9 năm tăng liên tiếp, kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM lớn tới mức nào? - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM - Ảnh: DUYÊN PHAN

Mới đây, Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố có 137.376 thí sinh đã đăng ký dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026.

So với năm trước, lượng đăng ký tăng hơn 5% và đây là số cao nhất từ trước đến nay nếu tính riêng một đợt thi.

Đáng chú ý, năm nay Đại học Quốc gia TP.HCM áp dụng chính sách miễn 100%, 70% và 50% lệ phí dự thi với thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, cho thấy nỗ lực mở rộng cơ hội tiếp cận song song với tăng trưởng về quy mô.

Năm 2018, khi kỳ thi này lần đầu được tổ chức, số thí sinh đăng ký khoảng 7.000. Một năm sau, quy mô đã xấp xỉ 37.000 chỉ ở đợt 1.

Giai đoạn dịch COVID-19 (2020-2021) ảnh hưởng nhiều và phải hủy đợt 2 năm 2021 nhưng sức hút của kỳ thi vẫn không giảm. Cụ thể, đợt 1 năm 2020 có 63.000 và đến năm 2022 số đăng ký đợt 1 khoảng 82.000.

Chỉ trong hai mùa tuyển sinh gần nhất, quy mô tăng tốc mạnh. Đợt 1 năm 2025 đã lên khoảng 120.000 và năm 2026 tiếp tục lập mốc mới với hơn 137.000 thí sinh đăng ký đợt 1.

Như vậy, nếu so với năm đầu tiên tổ chức thì số thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 kỳ thi này của năm nay đã tăng gần 20 lần.

Nếu mở rộng số liệu cả năm, năm 2019 là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức thành hai đợt với tổng số đăng ký đạt 53.000 thí sinh. Năm 2022 tổng số đăng ký cả hai đợt xấp xỉ 123.000, còn hai năm 2023, 2024 đều duy trì khoảng 136.000.

Riêng năm 2025 lập mốc cao nhất với khoảng 153.000 lượt đăng ký cả năm. Song chỉ riêng đợt 1 năm 2026 đã có hơn 137.000 thí sinh đăng ký.

Quy mô tăng cũng kéo theo sự mở rộng mạnh về địa điểm thi. Những năm đầu chỉ tổ chức tại vài địa phương thì đến năm 2022, đợt 1 đã được triển khai rộng với 17 tỉnh thành (36 cụm thi và 80 địa điểm thi).

Những năm sau đó, địa bàn đợt 1 tiếp tục mở rộng hơn 20 tỉnh thành. Riêng năm 2026, đợt 1 được tổ chức tại 15 tỉnh, thành mới sau sáp nhập với khoảng 55 đơn vị/cụm thi.

Bài thi đánh giá năng lực năm 2026 ra sao?

Theo Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (Đại học Quốc gia TP.HCM), cấu trúc và nội dung bài thi đánh giá năng lực năm 2026 tiếp tục được xây dựng trên nền tảng cấu trúc đã điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, đồng thời bảo đảm phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bài thi gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút và được tổ chức theo hình thức thi trên giấy. Cấu trúc bài thi chia thành ba phần: sử dụng ngôn ngữ với 60 câu hỏi (gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh), toán học với 30 câu hỏi và tư duy khoa học với 30 câu hỏi.

Việc duy trì cấu trúc ổn định trong hai năm gần đây cũng giúp thí sinh có cơ sở chuẩn bị ôn tập rõ ràng hơn, đồng thời tạo sự nhất quán trong đánh giá qua các mùa tuyển sinh.

Số lượng đăng ký thi Đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM tăng liên tục 9 năm, cụ thể ra sao? - Ảnh 2.Đăng ký thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM 2026 cao kỷ lục, thí sinh cần chuẩn bị gì?

Hơn 110 trường cùng xét tuyển và với số thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực 2026 của ĐH Quốc gia TP.HCM nhiều nhất, thí sinh cần lưu ý và chuẩn bị gì trước kỳ thi này?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất