27/07/2021 13:54 GMT+7

Kình ngư 17 tuổi của Mỹ gây 'sốc' khi đánh bại đàn chị kỳ cựu và giành huy chương vàng

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Ngày 27-7, kình ngư người Mỹ Lydia Jacoby đã tạo ra cú sốc lớn khi về nhất ở nội dung 100m bơi ếch nữ. Đáng nói khi năm nay cô chỉ mới 17 tuổi.

Kình ngư 17 tuổi của Mỹ gây sốc khi đánh bại đàn chị kỳ cựu và giành huy chương vàng - Ảnh 1.

Lydia Jacoby trên bục nhận huy chương - Ảnh: REUTERS

Ở nội dung 100m bơi ếch, Lilly King của Mỹ được đánh giá cao nhất. Cô từng giành huy chương vàng Olympic 2016 và cũng đang là người giữ kỷ lục thế giới với thành tích 1 phút 04 giây 13.

Người được đánh giá cao thứ nhì là kình ngư người Nam Phi Tatjana Schoenmaker. Cô cũng đang nắm giữ kỷ lục Olympic với thành tích 1 phút 04 giây 82.

Tại chung kết, đây là hai cái tên được đánh giá sẽ cạnh tranh nhau cho vị trí cao nhất. Thế nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, khi người về đích đầu tiên lại là Lydia Jacoby.

Jacoby cán đích với thời gian là 1 phút 04 giây 95, hơn Schoenmaker 0,27 giây và Lily King 0,59 giây.

Kình ngư 17 tuổi của Mỹ gây sốc khi đánh bại đàn chị kỳ cựu và giành huy chương vàng - Ảnh 2.

Vẻ bất ngờ của Jacoby (trái) khi biết mình giành chiến thắng - Ảnh: REUTERS

Đó là cú sốc lớn ở nội dung này, đặc biệt là khi năm nay Jacoby mới 17 tuổi. Chính Jacoby cũng tỏ ra đầy bất ngờ khi phát hiện ra mình vừa đánh bại các đàn chị kỳ cựu.

Phát biểu sau khi vô địch, Jacoby nói: "Thật điên rồ. Tôi đã không kỳ vọng mình giành huy chương vàng. Nhưng khi nhìn lên bảng điện tử, mọi thứ thật khó tin".

Lydia Jacoby đáng lý đã không thể góp mặt ở Olympic Tokyo nếu nó không bị dời lại 1 năm. Ban đầu, cô dự định cùng gia đình đến Nhật để theo dõi các cuộc thi với tư cách khán giả.

Nhưng việc Olympic bị hoãn đã mở ra cơ hội cho Jacoby tham dự và thậm chí là giành huy chương vàng. Quá trình đi đến vinh quang của cô gái này cũng khá thú vị bởi ở Seward (bang Alaska) nơi cô sống không có hồ bơi nào đủ chuẩn Olympic (50m).

Để tập luyện trong bối cảnh dịch COVID-19, Jacoby phải bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để đến Anchorage. Nhưng đổi lại, việc có thêm 1 năm đã giúp cô chuẩn bị tốt hơn cho Olympic.

"Tôi nghĩ có thêm 1 năm tập luyện đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều, cả về thể chất lẫn tinh thần", Jacoby chia sẻ.

Đàn chị đồng hương Lilly King cũng đã dành lời khen ngợi cô gái trẻ đến từ Alaska: "Jacoby vừa có một màn thi đấu để đời nên chúng tôi sẽ ăn mừng điều đó".

Sinh viên Mỹ - Sinh viên Mỹ - 'đặc sản' ở Olympic

TTO - Tại Olympic 2016, truyền thông phương Tây từng đưa ra một chi tiết rất ấn tượng về đoàn thể thao Mỹ: 80% VĐV của họ đều đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên