15/02/2025 09:14 GMT+7

Kiên Giang cấp bách chống xâm nhập mặn

Ngày 15-2, ông Lê Hữu Toàn - giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang - ký báo cáo về công tác triển khai phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2024-2025 trên địa bàn tỉnh.

Nhiều giải pháp cấp bách chống xâm nhập mặn - Ảnh 1.

Cống âu thuyền Vàm Bà Lịch sẽ vận hành liên tục để ngăn mặn, trữ ngọt cho bà con an tâm sản xuất - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo đó hiện nay, độ mặn đang có xu thế tăng cao. Cụ thể, trên sông Cái Bé có độ mặn 4‰ xâm nhập sâu 14km (xã Bình An, Châu Thành); độ mặn 1‰ xâm nhập sâu khoảng 18km (xã Minh Hoà, huyện Châu Thành).

Trên sông Cái Lớn, độ mặn 4‰ xâm nhập sâu khoảng 36km (thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao); độ mặn 1‰ xâm nhập sâu khoảng 48km (xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Gò Quao). Trên kênh Cái Sắn, độ mặn 4‰ xâm nhập sâu đến cây xăng dầu Phước Thọ (xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành); độ mặn 1‰ xâm nhập sâu đến cầu Bầu Thì (xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành).

Để chủ động phòng, chống hạn, mặn bảo vệ sản xuất, các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng mặn đã triển khai đắp mới, gia cố 29 đập đất (An Biên 20, An Minh 9) ngăn mặn theo thời vụ, để bảo vệ lúa trong vụ mùa, đông xuân 2024-2025 và đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Kiên Giang, tình hình xâm nhập mặn từ tháng 2 đến tháng 4 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, dự báo độ mặn cao nhất mùa khô năm 2024-2025 trên sông Cái Lớn, Cái Bé xuất hiện vào cuối tháng 3 và tháng 4. 

Nhiều giải pháp cấp bách chống xâm nhập mặn - Ảnh 2.

Ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang cho hay độ mặn đang tăng cao trên sông Cái Lớn, Cái Bé. Trong ảnh là siêu cống Cái Lớn, Cái Bé đã ngăn mặn hiệu quả thời gian qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Từ tháng 5 trở đi xâm nhập mặn trên các sông có xu thế giảm dần trong nửa đầu tháng và giảm nhanh từ nửa cuối tháng 5. Mặn xâm nhập mạnh vào các kỳ triều cường của các tháng.

"Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động vận hành linh hoạt cống, âu thuyền Vàm Bà Lịch tại xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành để kiểm soát mặn, trữ ngọt, tránh mặn xâm nhập sâu vào nội đồng trong các đợt triều cường tháng 2 (24 đến 27-2) và vận hành xuyên suốt trong tháng 3 và tháng 4, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất và cung cấp nước ngọt cho các nhà máy nước tại TP Rạch Giá", văn bản nêu.

Ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang yêu cầu Chi cục Thủy lợi tỉnh Kiên Giang chủ động vận hành có hiệu quả các cổng trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam vận hành các cống Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô đảm bảo an toàn cho sản xuất. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cống trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện sớm các sự cố rò rỉ mặn để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Nhiều giải pháp cấp bách chống xâm nhập mặn - Ảnh 5.Dân nuôi tôm trên ruộng lúa Kiên Giang làm nhiều cách để phòng tránh xâm nhập mặn

Dân nuôi tôm, cua ở huyện An Minh, An Biên (Kiên Giang) hiện chủ động phòng tránh xâm nhập mặn bằng việc gia cố bờ bao và đo độ mặn trên kênh, sông nội đồng thường xuyên trước khi bơm nước vào ruộng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên