23/02/2023 11:52 GMT+7

Khởi tố bị can, bắt tạm giam người đánh shipper gãy hai tay

Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trương Đình Nhạt, người đánh shipper Lâm Anh Đạt gãy hai tay.

Trưa 23-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa tống đạt quyết định khởi tố bị can Trương Đình Nhạt - Ảnh: CACC

Trưa 23-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa tống đạt quyết định khởi tố bị can Trương Đình Nhạt - Ảnh: CACC

Trưa 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Đình Nhạt (44 tuổi, trú thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) - người đánh gãy hai tay shipper Lâm Anh Đạt.  

Ông Nhạt bị tạm giam thời hạn 3 tháng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h trưa 17-2, shipper Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ngụ huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) ghé nhà ông Trương Đình Nhạt (thôn 1, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) để giao đơn hàng là hai cây hoa đỗ quyên trị giá 230.000 đồng (200.000 tiền cây và 30.000 tiền ship).

Khi ông Nhạt không nhận hàng, anh Đạt gọi điện cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt để trực tiếp trao đổi.

Do ông Nhạt không nhận hàng nên anh Đạt đề nghị trả phí vận chuyển (30.000 đồng), trả lại đơn hàng về cho người bán, theo quy định của công ty.

Lời qua tiếng lại về phí trả hàng, ông Nhạt đá mạnh vào người anh Đạt rồi dùng tay đấm liên tiếp, dùng bình bông đập vào đầu shipper. Bức xúc vì vô cớ bị đánh, anh Đạt phản ứng để tự vệ.

Ông Nhạt liền hô lớn, vợ ông chạy ra kéo cửa cổng. Sau đó chồng dùng tuýp sắt, vợ dùng hai ghế inox thay nhau đánh shipper.

Chiếc ghế inox là hung khí hành hung shipper gãy hai tay - Ảnh: CACC

Chiếc ghế inox là hung khí hành hung shipper gãy hai tay - Ảnh: CACC

Bị đánh liên tục, anh Đạt đẩy cửa cổng chạy đến nhà người dân gần đó lẩn trốn và nhờ người dân điện báo công an. Anh Đạt sau đó đi đường vòng đến Công an xã Nghĩa Lâm trình báo sự việc.

Ngay sau đó, Công an xã Nghĩa Lâm đã đến nhà ông Nhạt, mời ông này đến trụ sở công an xã lấy lời khai và tìm hiểu sự việc.

Chiều 17-2, anh Đạt được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Các bác sĩ xác định, cả hai cánh tay anh Đạt bị gãy nhiều đoạn nên sẽ mổ sắp và cố định lại phần xương bị gãy.

Qua giám định tỉ lệ thương tật của anh Đạt là 24%.

Người đánh shipper gãy 2 tay là dân cộm cán ở địa phươngNgười đánh shipper gãy 2 tay là dân cộm cán ở địa phương

Bước đầu làm việc với công an, người đánh shipper gãy hai tay thừa nhận hành vi của mình. Công an cũng đã thu giữ hung khí và các vật chứng liên quan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên