12/01/2021 15:06 GMT+7

Khỉ đột bị lây COVID-19 từ người

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Một số con khỉ đột tại sở thú San Diego, bang California đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Theo đài Al Jazeera, đây rất có thể là trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên với loài linh trưởng ở Mỹ cũng như trên thế giới.

Khỉ đột bị lây COVID-19 từ người - Ảnh 1.

Khỉ đột ở sở thú San Diego mắc COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AP, bà Lisa Peterson - giám đốc điều hành sở thú San Diego - cho biết 8 con khỉ đột sống cùng nhau được cho là đã mắc bệnh. Trong đó, có ít nhất 2 con khỉ đột bắt đầu bị ho vào tuần trước.

Sự lây nhiễm có thể đến từ một thành viên của nhóm nhân viên chăm sóc động vật hoang dã. Người này trước đó đã dương tính với virus corona nhưng không có triệu chứng và luôn đeo khẩu trang khi chăm sóc khỉ đột.

Bên cạnh triệu chứng ho, sức khỏe của 8 con khỉ vẫn ổn định. "Chúng vẫn đang được sống cùng nhau và ăn uống bình thường. Chúng tôi hi vọng chúng sẽ hồi phục hoàn toàn", giám đốc Peterson cho biết thêm.

Những con khỉ đột được cho "cách ly cùng nhau" vì chúng có tập tính sống theo đàn và việc tách riêng ra có thể gây hại cho chúng.

Khỉ đột có ADN giống con người đến 98%. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một số loài linh trưởng như khỉ đột cũng dễ mắc COVID-19.

Hiện vẫn chưa biết liệu khỉ đột có chịu ảnh hưởng nghiêm trọng với căn bệnh đã giết chết gần 2 triệu người và lây nhiễm cho gần 91 triệu người trên thế giới hay không. Nếu diễn biến bệnh nghiêm trọng, giám đốc sở thú sẽ trao đổi với những chuyên gia y tế đã điều trị COVID-19 ở người.

Theo Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF), số lượng cá thể cùng loại trong tự nhiên với những con khỉ mắc bệnh tại sở thú San Diego đã giảm hơn 60% trong 20 năm qua vì nạn săn trộm và dịch bệnh.

Sở thú đã đóng cửa với công chúng kể từ ngày 6-12 theo yêu cầu của chính quyền bang California nhằm hạn chế lây nhiễm virus. Sở thú cũng bổ sung các biện pháp an toàn cho nhân viên, bao gồm bắt buộc che mặt và đeo kính bảo hộ khi tiếp xúc với động vật.

Có những bệnh nhân hết COVID-19 nhưng bị nguy cơ rối loạn tình dục Có những bệnh nhân hết COVID-19 nhưng bị nguy cơ rối loạn tình dục

TTO - Nghiên cứu quy mô lớn tại một bệnh viện ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc cho thấy phần lớn bệnh nhân từng điều trị khỏi COVID-19 đều gặp các vấn đề sức khỏe kéo dài suốt nhiều tháng sau đó.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên