05/03/2020 17:18 GMT+7

Khách về từ Hàn Quốc ngất xỉu tại sân bay Cần Thơ sau đó tử vong, âm tính COVID-19

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Chiều 4-3, sân bay Cần Thơ đón 2 chuyến bay từ Hàn Quốc với tổng số 385 khách. Trên chuyến bay này có một hành khách bị choáng, ngất xỉu đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ, sau đó bệnh nhân tử vong.

Khách về từ Hàn Quốc ngất xỉu tại sân bay Cần Thơ sau đó tử vong, âm tính COVID-19 - Ảnh 1.

Đón hành khách về từ Hàn Quốc đưa đến các khu cách ly - Ảnh: T.LŨY

Theo thông tin, bệnh nhân là ông L.V.D. (65 tuổi, quê Đồng Tháp) đi Hàn Quốc thăm con, vừa trở về tại sân bay Cần Thơ cùng vợ. 

Khi chuyển cấp cứu, bệnh nhân được đưa ngay vào khu cách ly của bệnh viện, tuy nhiên tình trạng chuyển biến nặng nên được chuyển viện về Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, đến sáng 5-3 bệnh nhân tử vong.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, lúc nhận bệnh, ghi nhận bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do viêm phổi, suy thận cấp, có bệnh thận mãn, hôn mê nhiễm ceton acid/bệnh đái tháo đường type 2. Mặc dù đã được hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi do tiên lượng quá nặng.

Do bệnh nhân về từ Hàn Quốc nên toàn bộ quy trình đưa đi cấp cứu, chuyển viện đã được thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19. Bệnh nhân được chuyển thẳng đến khu tiếp nhận cách ly đã được bố trí sẵn, khử trùng và cách ly người tiếp xúc theo quy định. Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ đã lấy mẫu xét nghiệm virus corona.

Chiều 5-3, bác sĩ Cao Minh Chu - giám đốc Sở Y tế Cần Thơ - cho biết: "Bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona". 

Lúc 15h18 ngày 5-3, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tiếp nhận thêm 1 chuyến bay từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) với 236 hành khách. Tất cả đã được kiểm tra y tế và đưa về các khu cách ly của Quân khu 9.

Tại Cần Thơ, theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, hiện có 15 trường hợp trở về từ các chuyến bay từ Hàn Quốc có biểu hiện sốt, ho đang được cách ly theo dõi, tình hình sức khỏe ổn định và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo đại tá Phan Văn Chương - cục phó Cục Hậu cần (Bộ tư lệnh Quân khu 9), hiện tại các khu cách ly tại các trường quân sự Quân khu 9 đã tiếp nhận khoảng 1.700 người từ Hàn Quốc trở về. 

Cụ thể, tại Trường quân sự Cần Thơ 302 người, Trường quân sự quân khu tại Sóc Trăng 612 người, Trường quân sự Hậu Giang 124 người, Trường quân sự Vĩnh Long 241 người, Trường quân sự Tiền Giang 385 người. 

Khu cách ly đầy, chuyển nhiều địa điểm cách ly Khu cách ly đầy, chuyển nhiều địa điểm cách ly

TTO - Trong vài ngày qua, Hà Nội bắt đầu tiếp nhận cách ly tập trung những người từ vùng dịch của Hàn Quốc về nước, riêng 2 khu cách ly của Bộ tư lệnh thủ đô đã tiếp nhận trên 1.100 người.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên