Khách đổ về thung lũng Mỹ Sơn đi tour mới, xem tháp Chăm và tản bộ dưới tán rừng

Thay vì đến thung lũng Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) kỳ bí linh thiêng để xem quần thể tháp Chăm cổ, từ nay du khách được đưa trải nghiệm nhiều dịch vụ mới lạ, gắn liền với không gian núi rừng.

Khách đổ về thung lũng Mỹ Sơn đi tour mới, xem tháp Chăm và tản bộ dưới tán rừng - Ảnh 1.

Đoàn nghệ thuật người Cơ Tu được mời từ Khu du lịch Cổng trời Đông Giang tới trình diễn ở Mỹ Sơn - Ảnh: BÁ DŨNG

Sáng 25-9, Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức lễ công bố chương trình "Mỹ Sơn xanh - Hành trình trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên", giới thiệu nhiều sản phẩm mới như vườn thực vật và dược liệu dưới tán rừng, trải nghiệm nghề truyền thống, nhạc cụ Chăm và ngâm chân thảo dược.

Ngay trong buổi sáng đầu tiên, dòng khách được các công ty lữ hành dẫn về các điểm tham quan. Ngoài các sản phẩm lâu nay, không gian Mỹ Sơn gây ấn tượng mạnh bởi các chương trình nghệ thuật Cơ Tu, các gian trải nghiệm thủ công truyền thống, đặc sản địa phương.

Nhiều trải nghiệm mới cho du khách tới Mỹ Sơn

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, cho rằng bên cạnh những giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc, Mỹ Sơn còn sở hữu một không gian thiên nhiên phong phú, xanh mát và giàu sức sống.

Theo bà Hạnh, sự giao hòa giữa di sản văn hóa và thiên nhiên đã tạo nên một Mỹ Sơn rất riêng. Du khách đến đây không chỉ tham quan, tìm hiểu lịch sử mà còn có thể hòa mình vào thiên nhiên, khám phá hệ sinh thái và cảm nhận sâu hơn vẻ đẹp của vùng đất này.

Khách đổ về thung lũng Mỹ Sơn đi tour mới, xem tháp Chăm và tản bộ dưới tán rừng - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng (cầm bình gốm) tại chương trình ra mắt sản phẩm du lịch mới ở Mỹ Sơn sáng 25-9 - Ảnh: BÁ DŨNG

Theo Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, chương trình "Mỹ Sơn xanh" hướng đến phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm, tăng cường kết nối giữa giá trị Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, văn hóa Champa với hệ sinh thái rừng đặc dụng và đa dạng sinh học khu vực.

Điểm mới của chương trình là đưa thêm những trải nghiệm nằm ngoài hành trình tham quan các khu tháp.

Khách đổ về thung lũng Mỹ Sơn đi tour mới, xem tháp Chăm và tản bộ dưới tán rừng - Ảnh 3.

Du khách đổ về Mỹ Sơn - Ảnh: BÁ DŨNG

Không chỉ xem tháp Chăm

Giới thiệu về các trải nghiệm mới của Mỹ Sơn lần này, ông Nguyễn Công Khiết, Giám đốc Ban Quản lý Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, cho biết một trong các dịch vụ được du khách chờ đợi là trải nghiệm vườn thực vật, dược liệu dưới tán rừng.

Khu vực này được thiết kế tại hành lang tuyến tham quan từ khu tháp K đến tháp EF, giới thiệu các loài cây bản địa, cây dược liệu có ý nghĩa với đời sống người Chăm, đồng thời cung cấp thông tin về hệ sinh thái rừng đặc dụng và đa dạng sinh học.

Tại Khu trải nghiệm Nhà Đôi, du khách có thể tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm một số nghề thủ công truyền thống như chuốt gốm Chăm, dệt thổ cẩm, chằm nón lá, chế tác trầm hương, điêu khắc gỗ và đá.

Khách đổ về thung lũng Mỹ Sơn đi tour mới, xem tháp Chăm và tản bộ dưới tán rừng - Ảnh 4.

Đoàn nghệ thuật Cơ Tu chụp hình lưu niệm với du khách, đại diện các cơ quan, công ty lữ hành - Ảnh: BÁ DŨNG

Không gian này đồng thời giới thiệu sản phẩm ngâm chân thảo dược dưới tán rừng, sử dụng nguồn dược liệu bản địa.

Trong khi đó, khu vực Hồ Sen - dốc tháp H được bố trí không gian trình diễn và trưng bày nhạc cụ Chăm. Du khách có thể tiếp cận hiện vật, nhạc cụ, trang phục, hình ảnh và tư liệu văn hóa Chăm; thưởng thức dân ca Chăm, trống Ghi-năng, Paranưng, kèn Saranai và múa Chăm truyền thống.

Điểm đáng chú ý là du khách có thể trực tiếp thử chơi nhạc cụ, mặc trang phục Chăm và tham gia một số hoạt động cùng nghệ nhân dân gian.

Khách đổ về thung lũng Mỹ Sơn đi tour mới, xem tháp Chăm và tản bộ dưới tán rừng - Ảnh 5.

Nghệ nhân Champa trổ tài làm đồ thủ công - Ảnh: BÁ DŨNG

Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999. Khu đền tháp được các vương triều Champa khởi dựng từ thế kỷ 4 và tiếp tục xây dựng, tu bổ đến thế kỷ 13, với hơn 70 công trình kiến trúc, nằm trong một thung lũng được núi đồi bao bọc.

Điểm đến di sản này hiện đón hơn 450.000 lượt khách mỗi năm. Cùng với lượng khách tăng, bài toán đặt ra lâu nay là làm sao phát triển du lịch nhưng không tạo thêm áp lực lên di tích và môi trường sinh thái rừng đặc dụng bao quanh.

Theo ông Nguyễn Công Khiết, "Mỹ Sơn xanh" được kỳ vọng không chỉ mở thêm sản phẩm cho du khách mà còn tạo một cách tiếp cận khác với di sản: Từ tham quan những ngôi tháp cổ đến tìm hiểu cây rừng, dược liệu, nghề thủ công, âm nhạc và văn hóa cộng đồng.

Khách đổ về thung lũng Mỹ Sơn đi tour mới, xem tháp Chăm và tản bộ dưới tán rừng - Ảnh 6.Nửa thế kỷ dựng lại hình hài Mỹ Sơn

Từ phế tích của thời gian và bom đạn, quần thể kiến trúc Mỹ Sơn đã chứng kiến sự hồi sinh ngoạn mục được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới và là điểm đến nổi tiếng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất