11/10/2022 17:43 GMT+7

Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới là 50-60%, xác suất có bão khoảng 30%

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Đêm 11 và ngày 12-10, ở khu vực bắc, giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ chiều mai, khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp.

Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới là 50-60%, xác suất có bão khoảng 30% - Ảnh 1.

Ngập lụt ở phố cổ Hội An do mưa lớn - Ảnh: MAI THÀNH CHƯƠNG

Chiều 11-10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều và đêm 12-10 trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn nhận định xác suất xảy ra áp thấp nhiệt đới khoảng 50-60%, xác suất xuất hiện bão khoảng 25-30%.

Trước khi xuất hiện vùng áp thấp, từ đêm 11 và ngày 12-10, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 4-6m.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m.

Cảnh báo từ đêm 12 và ngày 13-10, khu vực bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 4-6m.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận và vùng biển phía tây của khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3-4m.

"Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Trên đất liền, lúc 13h chiều 11-10, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang lên lại, các sông ở Quảng Nam đang xuống. Các sông ở Thừa Thiên Huế dao động theo điều tiết của hồ chứa thượng lưu. Mực nước các sông ở Bình Định và Kon Tum có dao động và ở dưới mức báo động 1.

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên. Mực nước trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc có khả năng lên mức báo động 3, sông Vệ tại Sông Vệ lên mức trên báo động 3 từ 0,4 - 0,6m.

Từ 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi xuống dần, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống.

"Tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra, đặc biệt tại TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn, các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình và thị trấn Núi Thành (Quảng Nam), các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi)" - ông Phùng Tiến Dũng, trưởng Phòng Dự báo thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cảnh báo.

Từ chiều tối ngày 11 đến sáng ngày 12-10, ở khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể khu vực Quảng Ngãi 30-60mm, có nơi trên 80mm. Khu vực từ Bình Định đến Phú Yên 50-100mm, có nơi trên 130mm. Khu vực Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên 20-50mm, có nơi trên 70mm

Từ chiều ngày 12-10, mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần.

Tuy nhiên, từ tối và đêm 13-10, mưa to đến rất to có khả năng xuất hiện trở lại ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Từ 13-10, mưa quay trở lại Trung và Nam Trung Bộ Từ 13-10, mưa quay trở lại Trung và Nam Trung Bộ

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo ngày 11-10, mưa to đến rất to từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Từ mai, mưa giảm và từ 13-10, mưa trở lại ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên