11/10/2022 08:24 GMT+7

Huyện vùng cao Tu Mơ Rông cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn

TRẦN HƯỚNG
TRẦN HƯỚNG

TTO - Sáng 11-10, ông Võ Trung Mạnh - chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) - cho biết yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lớn, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Huyện vùng cao Tu Mơ Rông cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn - Ảnh 1.

Huyện Tu Mơ Rông cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước tình hình mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất - Ảnh: T.M.

Cụ thể, trong hai ngày 10 và 11-10, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có mưa lớn kéo dài khiến nước trên thượng nguồn đổ về các sông, suối dâng cao. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, UBND huyện Tu Mơ Rông có văn bản yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn thông báo cho học sinh nghỉ học từ ngày 11-10, chỉ cho học sinh trở lại lớp khi đảm bảo an toàn.

Theo ông Võ Trung Mạnh - chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, từ ngày hôm qua 10-10 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn và liên tục, nặng hạt hơn hồi bão số 4 (Noru). Hiện tại các xã trên địa bàn vẫn an toàn.

Huyện vùng cao Tu Mơ Rông cho học sinh nghỉ học vì mưa lớn - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ chủ phương tiện giằng níu chiếc xe bán tải bị lũ cuốn vào chiều 10-10 tại huyện Tu Mơ Rông - Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, chiều 10-10, tại huyện Kon Plông xảy ra vụ việc xe bán tải bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm thôn Kô Chất, xã Măng Bút. May mắn, chủ xe được cứu kịp.

Cơ quan chức năng hỗ trợ trục vớt chiếc xe ra khỏi dòng lũ xiết. Tuy nhiên, do không có phương tiện cứu hộ, trời tối và nước lũ đang đổ về nên lực lượng chức năng chỉ kịp dùng dây giằng níu chiếc xe lại. Đợi đến sáng nay nước rút và có phương tiện cứu hộ sẽ tiếp tục trục vớt.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, từ ngày 10 đến 11-10 trên phạm vi toàn tỉnh có mưa to. Riêng các huyện Kon Plông, Đăk Glei, Tu Mơ Rông có mưa rất to, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Sụp Sụp 'ổ gà' làm hư xe, đòi bồi thường với ai?

TTO - Nhiều người đi đường bị thiệt hại do sụp "ổ gà, ổ voi" phần lớn bị xem như tai nạn mà không nghĩ đến việc đòi bồi thường.

TRẦN HƯỚNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên